Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Cung thủ Chang Hye-jin đoạt hai huy chương vàng tại Olympic Rio

[Tin tức] l 2016-08-12

Kết thúc ngày thi đấu 11/8 (theo giờ Bra-xin), bắn cung đã góp thêm vào bảng tổng sắp huy chương của Hàn Quốc một huy chương vàng và một huy chương đồng.

Tại vòng chung kết bắn cung nội dung đơn nữ diễn ra cùng ngày tại Sân vận động Sambodrome, Rio de Janeiro, Bra-xin, nữ cung thủ Hàn Quốc Chang Hye-jin đã đánh bại đối thủ người Đức Lisa Unruh với tỷ số áp đảo 6-2, mang về huy chương vàng quý giá cho Hàn Quốc.

Trước đó, cô từng cùng hai người đồng đội là Ki Bo-bae và Choi Mi-sun giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ vào hôm 8/8. Như vậy, với thành tích cá nhân lần này, Chang trở thành vận động viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt hai huy chương vàng tại kỳ Olympic Rio lần này.

Trước đó, trong trận bán kết, cô đã phải đối mặt với chính người đồng đội của mình là vận động viên Ki Bo-bae, giành chiến thắng với tỷ số 7-3 để đi tiếp vào vòng chung kết. Có thể nói đây là một bước ngoặt khó khăn nhất trong hành trình hướng tới chiếc huy chương vàng.

Ngược lại, đương kim vô địch bắn cung đơn nữ Ki Bo-bae đã không thể hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng tại hai kỳ Olympic liên tiếp nội dung đơn nữ. Tuy nhiên, trong trận đấu tranh huy chương đồng, Ki Bo-bae đã vượt qua được đối thủ người Mexico Alejandra Valencia, góp thêm một chiếc huy chương cho đoàn thể thao Hàn Quốc.

Trong khi đó, tay cung xếp hạng một thế giới Choi Mi-sun đã thất thủ trước tay cung Alejandra Valencia của Mexico trong trận tứ kết, không thể đi tiếp vào vòng tranh huy chương.

Như vậy là đội tuyển bắn cung Hàn Quốc đã đạt được hai huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam và nữ, một huy chương vàng và một huy chương đồng ở nội dung đơn nữ. Bắn cung Hàn Quốc hiện tiếp tục đặt mục tiêu giành chiếc huy chương vàng cuối cùng của bộ môn này ở nội dung đơn nam sẽ diễn ra vào hôm 13/8, kỳ vọng độc chiếm cả bốn huy chương vàng ở bộ môn bắn cung tại Olympic Rio.

TOP