Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Quan chức Bắc Triều Tiên rời Bra-xin sau thất bại ngoại giao thể thao tại Olympic Rio

[Tin tức] l 2016-08-12

Sau khi các vận động viên Bắc Triều Tiên không đạt được thành tích như kỳ vọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên có mặt tại Bra-xin để tham dự Olympic hôm 11/8 (theo giờ địa phương) đã trở về nước sớm hơn dự kiến một ngày. Có thể thấy quan chức miền Bắc rất thất vọng về thành tích của các vận động viên nước nhà, từ bỏ ý đồ ngoại giao tuyên truyền về thể chế thông qua huy chương vàng tại Olympic Rio.
 
Hai niềm hy vọng vàng của đoàn thể thao miền Bắc là vận động viên cử tạ Choe Hyo-sim và Om Yun-chol đều chỉ dừng lại ở chiếc huy chương bạc Olympic. Hai vận động viên này bước lên bục nhận huy chương với vẻ mặt vô cảm, sau đó liên tiếp tự trách bản thân trong các cuộc phỏng vấn với phóng viên.
 
Điều này cho thấy các vận động viên miền Bắc phải chịu áp lực tâm lý rất lớn khi nhân vật quyền lực thứ hai tại Bắc Triều Tiên là Choe Ryong-hae đã đích thân tới tận Bra-xin để theo dõi, khích lệ tinh thần thi đấu của họ.
 
Báo Washington Post của Mỹ bình luận Olympic là một cuộc cạnh tranh khó khăn đối với tất cả các vận động viên nói chung, nhưng vận động viên Bắc Triều Tiên phải chịu áp lực lớn hơn rất nhiều do tham vọng quảng bá nền thể thao nước này trên thế giới của nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un. Báo này đặt câu hỏi về cảm nhận của các vận động viên miền Bắc khi đại diện cho nền thể thao của một chính quyền độc tài nhất trên thế giới hiện nay.

TOP