Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Những nghệ sĩ xuất thân từ vận động viên thể thao

[Tin tức] l 2016-08-12

Olympic Rio 2016 đang ngày càng trở nên sôi động với những trận tranh tài quyết liệt giữa các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đặc biệt trong ngày 11/8 vừa qua, đoàn thể thao Hàn Quốc đã liên tục gây được tiến vang trên đấu trường quốc tế bởi tấm huy chương vàng và kỷ lục lịch sử của xạ thủ Jin Jong-oh ở nội dung 50m súng ngắn nam, cùng 2 tấm huy chương bạc do 2 vận động viên Gwak Dong-han và Kim Jung-hwan lần lượt giành được tại bộ môn Judo và đấu kiếm. Những thành tích xuất sắc này chính là kết quả từ những giọt mồ hôi, nước mắt sau những ngày tháng luyện tập vất vả và thi đấu căng thẳng của các vận động viên.

Bởi thế trong những ngày này, không chỉ người dân mà cả giới nghệ sĩ Hàn Quốc cũng đang đồng lòng cổ vũ và động viên những “người hùng” của nước nhà có thêm nguồn sức mạnh để tiếp tục chiến đấu vững vàng hơn nữa trong các cuộc tranh tài sắp tới. Đặc biệt những nghệ sĩ xuất thân là vận động viên thể thao lại càng tích cực cổ vũ hơn, có lẽ do họ hiểu rõ hơn ai hết những vất vả và gánh nặng tâm lý mà người vận động viên phải trải qua trước khi tiến đến bục vinh quang.

Sau đây, hãy cùng điểm qua một số nghệ sĩ xuất thân là những vận động viên thể thao chuyên nghiệp.

- Judo
Jota (Madtown) từng theo học bộ môn Judo tại một trường trung học thể thao nổi tiếng. Sau một thời gian được huấn luyện bài bản, Jota đã bắt đầu thi đấu như một vận động viên chuyên nghiệp và đạt được nhiều huy chương tại các giải đấu Judo trẻ cấp quốc gia. Nhưng đáng tiếc, vì một chấn thương khá nghiêm trọng đã khiến Jota phải từ bỏ sàn đấu Judo và chuyển sang con đường ca hát.

- Đấu kiếm
Trước khi hoạt động cùng Got7, Jackson là tuyển thủ đấu kiếm của đội tuyển quốc gia Hồng Kông và từng đạt được nhiều thành tích đáng nể như hạng 11 tại Thế vận hội trẻ 2010, giải nhất Asian Junior và Cadet Fencing Championship năm 2011, cùng nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác…

- Điền kinh
Nam diễn viên Seo Ji-suk cũng đã từng là một vận động viên điền kinh đầy triển vọng với thành tích đạt được hơn 10 tấm huy chương tại các đại hội thể dục thể thao dành cho học sinh trung học. Nhưng cũng vì chấn thương đầu gối, Seo Ji Suk đã phải từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp của mình.

- Bóng đá
Hai nam diễn viên Jo Han-sun và Kang Dong-won từng là cầu thủ bóng đá, và tài năng của họ đã được thể hiện trong bộ phim “늑대의 유혹” (Sự quyến của loài sói), được công chiếu trên toàn quốc vào tháng 7/2004.

- Bóng chày
Nam diễn viên Lee Tae-sung đã từng ấp ủ giấc mơ trở thành ngôi sao bóng chày chuyên nghiệp nhưng cũng vì chấn thương mà anh đã phải từ bỏ ước mơ của mình.

- Bơi lội
Cả UEE (After School) và nam diễn viên So Ji-sub đều sở hữu tài năng bơi lội và gắn bó với đường đua xanh trong một thời gian dài trước khi đến với làng giải trí. Thậm chí So Ji-sub còn được gọi vào đội tuyển quốc gia và giành huy chương đồng tại một cuộc thi bơi lội chuyên nghiệp.

- Trượt băng tốc độ
Song Joong-ki là vận động viên trượt băng tốc độ trong khoảng 10 năm trước khi trở nên nổi tiếng. Nhưng thật đáng tiếc, ước mơ tham gia Thế vận hội của anh đã phải khép lại bởi chấn thương không đáng có. Nam diễn viên điển trai này cũng đã giới thiệu kỹ năng trượt băng tuyệt vời của mình trên màn ảnh nhỏ cùng bộ phim Triple được phát sóng trên đài truyền hình MBC từ tháng 6-7/2009.

TOP