Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Bóng chuyền nữ Hàn Quốc lọt vào tứ kết Olympic

[Tin tức] l 2016-08-15

Trong ngày thi đấu 14/8 (theo giờ địa phương), đoàn thể thao Hàn Quốc đã có những phút giây ăn mừng chiến thắng ở bộ môn bóng chuyền, cầu lông.
 
Trong trận đấu vòng loại cuối cùng với đội Cameroon, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc đã giành chiến thắng đầy sảng khoái 3-0 trước Cameroon, đứng thứ ba bảng A, chính thức lọt vào vòng tứ kết.
 
Ở bộ môn golf, môn thi được đưa vào thi đấu tại Olympic lần này sau 112 năm, cả hai tay golf của Hàn Quốc là An Byeong-hun và Wang Jeung-hun chỉ dừng lại lần lượt ở vị trí thứ 11 và 43 chung cuộc. Nội dung golf đơn nữ sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 17/8 tới và kéo dài trong vòng bốn ngày.
 
Trong khi đó, các tay vợt bóng bàn Hàn Quốc đã lọt được vào trận bán kết nội dung đồng đội nam sau chiến thắng 3-1 trước các đối thủ Thụy Điển trong ngày thi đấu 14/8. Đây là lần thứ ba liên tiếp bóng bàn Hàn Quốc lọt được vào bán kết Olympic. Các tay vợt Hàn Quốc từng giành được huy chương đồng tại Olympic Bắc Kinh 2008, và huy chương bạc tại Olympic London 2012. Trong trận đấu tới, các vận động viên mang lá cờ Taegeuk (Thái cực) sẽ đấu với các tay vợt Trung Quốc mạnh nhất thế giới.
 
Các kiếm thủ nam của Hàn Quốc đã không thể đi tiếp vào vòng bán kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam. Trong trận tứ kết diễn ra cùng ngày, các kiếm thủ Hàn Quốc để thua Hungary với tỷ số 42-45. Như vậy là đội tuyển đấu kiếm Hàn Quốc đã khép lại Olympic Rio với thành tích một huy chương vàng và một huy chương đồng.
  
Ở môn cầu lông, tay vợt nam Son Wan-ho và hai tay vợt nữ Sung Ji-hyun và Bae Yeon-ju của Hàn Quốc đã giành quyền đi tiếp vào vòng 16.
 
Xạ thủ Kim Jong-hyun đã không giành được chiếc vé vào vòng tranh huy chương ở nội dung súng 50m súng trường ba tư thế nam tại Olympic Rio khi chỉ đứng vị trí thứ 16 (1.170 điểm). Đây vốn được cho là nội dung sở trường của anh.
 
Niềm hy vọng duy nhất của môn đấm bốc Hàn Quốc Ham Sang-myeong cũng đã bị loại ở vòng 16 sau khi để thua đối thủ người Trung Quốc với tỷ số 0-3.
 
Ở bộ môn điền kinh, vận động viên An Seul-ki chỉ đứng thứ 42 trong nội dung chạy marathon (42,195 km) tại Olympic lần này với thành tích 2 tiếng 36,5 giây.
 
Tính đến ngày 15/8 (theo giờ Bra-xin), Hàn Quốc xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đứng thứ nhất vẫn là Mỹ với 26 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Tiếp theo là Anh, Trung Quốc và Nga.

TOP