Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Lý giải thói quen cắn huy chương vàng của các nhà vô địch Olympic

[Tin tức] l 2016-08-16

Tại Olympic hay bất kỳ ngày hội thể thao nào, các vận động viên đều có thói quen ăn mừng chiến thắng bằng cách cắn vào chiếc huy chương vàng mà họ giành được. Hành động này đã diễn ra từ rất lâu trong lịch sử Thế vận hội cũng như nhiều sự kiện thể thao khác. Vậy nguyên nhân của hành động này là gì? Liệu có phải chỉ vì các vận động viên muốn kiểm tra chiếc huy chương vàng của mình là thật hay giả?

Cho đến bây giờ, vẫn chưa có câu trả lời chính xác để lý giải cho hành động này. Thậm chí ngay cả những sử gia Olympic cũng không thể khẳng định đâu là nguyên nhân thật sự. Tuy nhiên, từ những câu chuyện ngoài lề, đã có rất nhiều suy luận được đưa ra.

Đầu tiên, có ý kiến cho rằng các nhà vô địch muốn dùng răng để kiểm tra vàng trên chiếc huy chương là thật hay giả. Điều này cũng đã được ông David Wallechinsky, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các nhà sử học Olympic đề cập đến trong các bài phỏng vấn có nội dung tương tự.

Nhưng có lẽ cách lý giải này chỉ đúng đối với các kỳ Olympic St. Louis 1904, Olympic Luân Đôn 1908 và Olympic Stockholm 1912, bởi chiếc huy chương vàng trong những năm này được làm từ 100% vàng nguyên chất. Còn tại các kỳ Olympic trong vòng 50 năm trở lại đây, thành phần và kích thước của chiếc huy chương vàng đã có sự thay đổi đáng kể, bởi hầu hết chúng đều được làm chủ yếu từ bạc với tỷ lệ lên tới 92% và chỉ có một lớp vàng mỏng bao phủ bên ngoài. Điển hình như chiếc huy chương vàng của Thế vận hội Rio 2016 có tỉ lệ vàng chỉ hơn 1%, trong khi tỉ lệ bạc lại chiếm đến 93% và đồng là 6%. Do đó, việc cắn để “kiểm tra” huy chương vàng ở Olympic đã không còn ý nghĩa đối với các vận động viên, bởi họ hiểu rằng chiếc huy chương mà họ giành được không phải là vàng nguyên chất.

Lý do thứ hai có thể xuất phát từ chính cánh phóng viên tác nghiệp tại các đại hội thể thao. Cụ thể họ sẽ đề nghị các vận động viên tạo dáng chụp ảnh với chiếc huy chương vàng của mình. Ông David Wallechinsky đã cho biết: “Hành động ăn mừng chiến thắng cùng chiếc huy chương không nhiều. Do đó, các phóng viên thường yêu cầu các vận động viên tạo dáng chụp ảnh bằng cách cắn vào chiếc huy chương, để nhấn mạnh biểu tượng của vinh quang và chiến thắng. Ngoài ra, hành động này còn có tác dụng làm tăng sự thú vị cho bức ảnh. Thông thường, nếu không được yêu cầu, có lẽ các vận động viên sẽ không thực hiện động tác đó”.

TOP