Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Vấn nạn trộm cắp tại Làng vận động viên Olympic Rio 2016

[Tin tức] l 2016-08-16

Trong kỳ Olympic Rio 2016, các vận động viên đã phải nhiều lần than phiền về vấn nạn trộm cắp tại Làng vận động viên Olympic.

Chính xác là do sự quản lý lỏng lẻo của Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Rio 2016, liên tiếp nhiều sự cố mất trộm đã xảy ra trong địa phận Làng vận động viên thời gian qua.

Mức độ nghiêm trọng của sự việc ngày một tăng cao, dẫn đến việc các vận động viên của một số nước từ chối không cho người phụ trách dọn vệ sinh vào phòng. Những đồ vật bị lấy cắp không chỉ dừng lại ở những vật dụng có giá trị cao như máy vi tính xách tay và tiền mặt, mà còn có những món đồ khác như quần áo, ga trải giường. Được biết, các nghi vấn về việc mất cắp đồ đã xuất hiện từ trước khi Thế vận hội bắt đầu.

Làng vận động viên của Olympic Rio 2016 đã chính thức mở cửa chào đón đội tuyển các nước vào ngày 24/7 vừa qua. Tuy nhiên, theo thông tin cho biết, đã có sự cố mất trộm gương và bóng đèn điện tại phòng khách trước ngày mở cửa khu vực này.

Sau khi Làng vận động viên đi vào hoạt động, vô số sự cố mất cắp đã xảy ra. Vào ngày 30/7, nhóm vận động viên của đội tuyển Úc sau khi di chuyển sang nơi khác để tránh hỏa hoạn đã phát hiện đồng phục và máy tính xách tay đã “không cánh mà bay”. Đội tuyển Úc cho biết sau khi nhận được lệnh sơ tán do phát hiện có đám cháy, các vận động viên đã chạy khỏi nơi ở. Tuy nhiên khi nhìn lại, họ phát hiện ba người đến để dập tắt lửa đã cầm theo đồng phục của đội và đi ra ngoài.

Câu chuyện của đội tuyển Đan Mạch có lẽ còn đáng buồn hơn khi người phụ trách dọn dẹp vệ sinh phòng đã lấy đi điện thoại di động, máy tính bảng và “cuỗm” luôn chiếc ga trải giường của đội. Đại diện của đội Đan Mạch bức xúc cho biết những người dọn dẹp phòng là một trong những thủ phạm của các vụ mất cắp tại đây.

Gần đây nhất, các vận động viên của Anh đã không cho phép bất kỳ người dọn phòng nào vào nơi ở của đội sau khi không thể tìm thấy các đồ dùng sử dụng cho bộ môn bơi lội.

Trước những lời chỉ trích về việc này, một đại diện của Ban tổ chức còn biện minh rằng mong ước không có vấn đề gì xảy ra tại Rio giống như một giấc mơ. Ban tổ chức Olympic Rio 2016 dường như vẫn ung dung và không có biện pháp giải quyết thỏa đáng đối với vấn nạn mất trộm tại Làng vận động viên, dù tình trạng này không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

TOP