Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Thứ hạng tại Olympic có nhất thiết phải dựa vào số lượng huy chương?

[Tin tức] l 2016-08-17

Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia với dân số đông đúc cùng nền kinh tế phát triển thịnh vượng, luôn thay phiên nhau đứng đầu ở bảng tổng sắp chung cuộc với hơn hàng chục huy chương tại các kỳ Olympic. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều quốc gia nhỏ với số dân ít ỏi vài trăm ngàn hoặc vài triệu người vẫn kết thúc Olympic trong sự mãn nguyện khi chỉ sở hữu vỏn vẹn một hai chiếc huy chương. Chính vì thế có nhiều ý kiến cho rằng, cần thay đổi phương thức đánh giá thứ hạng chung cuộc dựa trên các hình thức đánh giá khác, như số lượng huy chương so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người hay số lượng huy chương so với dân số của một nước, chứ không chỉ dựa trên tổng số huy chương đạt được.

Nếu tính theo số lượng huy chương vàng so với dân số của một nước, thì chủ nhân của chiếc huy chương vàng bộ môn Bóng bầu dục - Đảo quốc Fiji, là đất nước sở hữu nhiều huy chương vàng nhất với dân số 892,145 người, tính đến thời điểm đoạt huy chương vàng là 2 giờ sáng 16/8 theo giờ Hàn Quốc. Vị trí thứ hai thuộc về Jamaica, quê hương của vận động viên Điền kinh Usain Bolt. Nếu so sánh hai chiếc huy chương vàng điền kinh so với dân số là 2.725.941 người, thì một chiếc huy chương vàng tương đương với 1.362.970 người. Hàn Quốc với 6 chiếc huy chương vàng và dân số 50.617.045 người sẽ đứng thứ 19, với một chiếc huy chương vàng tương đương với 8.436.174 người. Tuy nhiên, Mỹ hiện đang dẫn đầu với 26 chiếc huy chương vàng lại sẽ chỉ xếp hạng 28, nếu tính một chiếc huy chương vàng tương đương 12.362.262 người so với tổng dân số 321.418.820 người.

Nếu tính theo tổng số huy chương trên số dân, thứ hạng của các nước sẽ lại có sự thay đổi khác với hạng nhất thuộc về Grenada với một chiếc huy chương bạc điền kinh cự ly 400m nam so với dân số chỉ 106.825 người. Hạng hai thuộc về New Zealand với 8 chiếc huy chương so với dân số 4.595.700 người. Một cách tính thứ hạng khác là đặt giả thuyết huy chương vàng là 4 điểm, huy chương bạc là 2 điểm và huy chương đồng là 1 điểm.

Như vậy, nước có thành tích tốt nhất là Grenada nếu so sánh số huy chương đạt được với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người và dân số nước này. Với số GDP đạt vào khoảng 820 triệu USD và hai chiếc huy chương bạc, nước này đạt được hai điểm, với một điểm tương đương 410 triệu USD. Nếu tính theo cách này thì hạng hai và hạng ba sẽ lần lượt thuộc về Đảo quốc Fiji và Bắc Triều Tiên. GDP của Fiji ở vào mức 3.8 tỷ USD, như vậy mỗi một điểm của chiếc huy chương vàng duy nhất ở môn Bóng bầu dục sẽ tương đương với 950 triệu USD. Bắc Triều Tiên đạt 16 điểm, với một điểm tương đương 1.38 tỷ USD trong tổng số 22 tỷ USD.

TOP