Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Huy chương đồng ý nghĩa ngoài dự kiến của cầu lông nữ Hàn Quốc

[Tin tức] l 2016-08-19

Trong trận tranh huy chương đồng nội dung cầu lông đôi nữ diễn ra vào hôm 18/8 (theo giờ địa phương) tại Olympic Rio de Janeiro (Bra-xin), hai tay vợt Jung Kyung-eun và Shin Seung-chan đã dễ dàng đánh bại đôi vợt xếp hạng hai thế giới người Trung Quốc Tang Yuanting và Yu Yang, mang về thêm một chiếc huy chương đồng cho đoàn thể thao Hàn Quốc. 

Ngay từ đầu séc đấu thứ nhất, hai tay vợt của Hàn Quốc đã chơi tấn công quyết liệt, dễ dàng vượt qua đối thủ Trung Quốc với tỷ số 21-8, rồi thắng tiếp ở séc đấu thứ hai với tỷ số 21-17, giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Đây là một thành tích hết sức ý nghĩa đối với đội tuyển cầu lông Hàn Quốc, khi tưởng chừng như bộ môn này của Hàn Quốc sẽ không thể giành được huy chương nào tại Olympic Rio. Trước đó, đôi vợt nam Lee Yong-dae và Yoo Yeon-seong xếp hạng một thế giới, niềm hy vọng vàng của thể thao Hàn Quốc, đã bất ngờ bị loại ở vòng tứ kết.

Trong vòng thi đấu thứ hai nội dung golf nữ diễn ra cùng ngày, tay golf Park In-bee của Hàn Quốc đã ghi liên tiếp điểm Birdie (ít hơn một gậy so với gậy chuẩn), giảm được 5 gậy, kết thúc hai vòng thi với 10 gậy âm, dẫn đần các vận động viên tham gia. Ngay trước khi diễn ra Thế vận hội, Park từng bị chấn thương ở ngón tay và thậm chí không thể chắc chắn về việc tham dự Olympic. Bám sát nút Park In-bee là đối thủ người Mỹ Stacy Lewis đứng thứ hai, chỉ kém Park một gậy.

Sau hai vòng đấu, tay golf Chun In-gee cũng đã ghi được tổng cộng cộng sáu gậy âm, xếp đồng hạng tám sau hai vòng đấu. Trong khi đó, nữ vận động viên Yang Hee-young từng xếp thứ hai trong ngày thi đấu trước đó đã bị tụt xuống vị trí thứ 22.

Ở môn Taekwondo, vận động viên Lee Dae-hoon đã thất bại ở vòng tứ kết nội dung 68 kg nam trước đối thủ người Jordan với tỷ số 8-11. Tuy nhiên, anh vẫn có thể kỳ vọng đoạt huy chương đồng qua vòng đấu loại trực tiếp play-off.

TOP