Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

[Nhật ký Olympic] Vận động viên gốc Trung Quốc tràn ngập các sân thi đấu

[Tin tức] l 2016-08-19

Kỳ Thế vận hội Olympic Rio năm nay có tổng cộng 172 vận động viên tham dự thi đấu và tranh tài ở bộ môn Bóng bàn. Tuy nhiên, trong số này có đến 44 vận động viên sinh ra tại Trung Quốc. Theo đó, cứ mỗi một quốc gia sẽ có khoảng nhiều nhất là ba vận động viên người gốc Trung Quốc. Nếu trừ ra 6 vận động viên của đội tuyển Bóng bàn Trung Quốc, thì 38 vận động viên còn lại đại diện cho những quốc gia nào?

Vào ngày 18/8, tờ New York Times của Mỹ cho biết hiện có rất nhiều vận động viên gốc Trung Quốc thay đổi quốc tịch để có cơ hội thi đấu tại Olympic cũng như các giải đấu lớn quốc tế khác.

Tại Olympic Rio 2016, có tổng cộng 21 nước sử dụng vận động viên từ Trung Quốc. Trong đó, có thể kể đến trường hợp 5 vận động viên thi đấu tại kỳ Olympic năm nay của đội tuyển quốc gia Singapore, hay 3 trong số 6 vận động viên của đội tuyển Mỹ và Úc đều là những người có gốc Trung Quốc. Hai đội tuyển Canada và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có hai vận động viên đại diện cho mỗi nước nhưng đều là người gốc Trung Quốc. Các nước khác của châu Âu là Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo, cũng có hai vận động viên gốc Trung Quốc trong đội tuyển mỗi nước. Đội tuyển Hàn Quốc cũng sở hữu một vận động viên nữ gốc Trung Quốc là Jeon Ji-hee tham gia thi đấu ở môn bóng bàn nội dung cá nhân và đồng đội.

Đây không phải là lần đầu tiên mà các nước sử dụng vận động viên nước ngoài nhập quốc tịch tại Olympic. Tuy nhiên, tỷ lệ vận động viên “ngoại” ở bộ môn Bóng bàn khá cao và đứng đầu danh sách so với các môn thể thao khác. Với 31%, bóng bàn có tỷ lệ vận động viên người nước ngoài cao gấp hai lần so với các môn khác như Bóng rổ (15%), Cưỡi ngựa (13%) hay Đấu vật (12%).

Sau khi bộ môn bóng bàn được chính thức đưa vào thi đấu tại Olympic, đội tuyển của Trung Quốc đã giành đến 28 trong tổng số 32 chiếc huy chương vàng tại Olympic Seoul 1988. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, với điều lệ không giới hạn số lượng vận động viên các nước tham gia, thay vì chỉ tối đa hai vận động viên như trước, đội tuyển Trung Quốc đã độc chiếm tất cả huy chương vàng, bạc và đồng tại nội dung cá nhân của nam và nữ môn bóng bàn.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc ngày càng nhiều vận động viên Trung Quốc nhập tịch nước ngoài để thi đấu là do sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc, khi mà số lượng các vận động viên mạnh quá nhiều khiến cho cơ hội được chọn để thi đấu tại các giải đấu lớn bị giảm đi.

Cho đến thời điểm hiện tại, tuy có nhiều ý kiến trái ngược về “hiện tượng” này, dư luận nhìn chung đều cho rằng đây không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn quốc tế (IFFT) Thomas Weikert cho rằng, tuy việc một đất nước độc chiếm nhiều chiến thắng có thể làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, tuy nhiên đây không phải là lỗi của Trung Quốc, và có thể xem đây là động lực để các vận động viên gốc của các nước nỗ lực hơn trong tập luyện.

TOP