Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

“Người hùng bóng bàn” Hàn Quốc được bầu làm ủy viên Ủy ban vận động viên IOC

[Thời sự qua góc nhìn KBS] l 2016-08-19

Vận động viên bóng bàn Ryu Seung-min của Hàn Quốc, tay vợt từng giành huy chương vàng tại Olympic Athens năm 2004, đã được bầu chọn làm ủy viên người Hàn thứ hai tại Ủy ban vận động viên, thuộc Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Trên thực tế, Ryu Seung-min sẽ là ủy viên người Hàn duy nhất tại IOC trong thời gian tới do ủy viên IOC người Hàn khác là ông Lee Kun-hee, Chủ tịch tập đoàn Samsung, đang trong tình trạng hôn mê. Trong khi đó, Ủy viên Ủy ban vận động viên IOC đầu tiên của Hàn Quốc, võ sĩ Taekwondo Moon Dae-sung, sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong tháng 8 này.

Ủy viên Ủy ban vận động viên IOC
Ủy ban vận động viên IOC được thành lập vào năm 2000 tại Olympic Sydney, gồm các thành viên được lựa chọn từ những vận động viên từng tham gia Olympic, trong đó có tám người tham gia các môn thuộc Olympic mùa hè và bốn người tham gia Olympic mùa đông. Tư cách ứng cử thuộc về những vận động viên vừa tham dự kỳ Olympic trong năm đó hoặc đã tham dự kỳ Thế vận hội ngay trước đó. Thành viên ủy ban này có quyền lợi và nghĩa vụ tương đương với các ủy viên IOC khác, được bỏ phiếu chọn địa điểm đăng cai các Thế vận hội mùa hè và mùa đông. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của những ủy viên Ủy ban vận động viên IOC chỉ kéo dài tám năm. Trong tổng số 11.245 vận động viên tham dự Olympic mùa hè Rio de Janeiro lần này, đã có 5.185 người tham gia bỏ phiếu bầu đại diện Ủy ban vận động viên IOC. Mỗi vận động viên được quyền bầu ra bốn người, bốn người có số phiếu cao nhất sẽ đắc cử trở thành thành viên của ủy ban này. Cựu vận động viên Ryu Seung-min của Hàn Quốc đã giành được tổng cộng 1.544 phiếu, đứng thứ hai trên tổng số 23 người tham gia tranh cử. Đứng đầu là nữ kiếm thủ người Đức Britta Heidemann với 1.603 phiếu bầu. Vị trí thứ ba thuộc về vận động viên bơi lội người Hungary Daniel Gyurta, và thứ tư là vận động viên nhảy sào người Nga Yelena Isinbayeva.

“Người hùng bóng bàn” Ryu Seung-min
Ryu Seung-min là cái tên từng được người hâm mộ thể thao Hàn Quốc ngợi ca là “thần đồng bóng bàn” sau khi anh được chọn vào đội tuyển quốc gia vào năm 1997 khi mới chỉ 15 tuổi, là vận động viên quốc gia nhỏ tuổi nhất trong lịch sử thể thao Hàn Quốc. Anh tham dự Olympic Sydney vào năm 2000 ở nội dung bóng bàn đôi nam khi 18 tuổi, nhưng đã để tuột mất huy chương khi chỉ dừng lại vị trí thứ tư. Tại Olympic Athens năm 2004, Ryu đã giành tấm huy chương vàng quý giá ở nội dung đơn nam. Đây cũng là lần đầu tiên sau 16 năm kể từ chiếc huy chương vàng của tay vợt Yoo Nam-kyu tại Olympic Seoul 1988, bóng bàn Hàn Quốc mới vượt qua được “vạn lý trường thành” Trung Quốc, “người khổng lồ” ở bộ môn này. Hiện Ryu Seung-min đang làm huấn luyện viên cho đội tuyển bóng bàn của công ty bảo hiểm nhân thọ Samsung. Anh cũng từng dẫn dắt đội tuyển bóng bàn quốc gia của Hàn Quốc tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) năm 2014 diễn ra tại Incheon. Với vị trí ủy viên người Hàn duy nhất tại IOC, anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Hàn Quốc tổ chức thành công Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018. Anh khẳng định sẽ cố gắng nhanh chóng thích ứng với vai trò mới của mình và nỗ lực hết sức để đóng góp cho nền thể thao Hàn Quốc.

TOP