Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Huy chương vàng Olympic đầu tiên sau 116 năm của nội dung golf thuộc về Hàn Quốc

[Tin tức] l 2016-08-21

Tay golf nữ Hàn Quốc Park In-bee đã đoạt huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè Rio de Janeiro 2016 tại Bra-xin.

Trong vòng thi đấu thứ tư nội dung golf nữ diễn ra vào hôm Chủ nhật (21/8) (theo giờ Hàn Quốc), Park đã giành được 5 điểm âm (under par) trên 66 gậy.

Với tổng cộng 16 điểm âm trên 268 gậy trong bốn lần thi đấu, nữ hoàng sân golf Hàn Quốc Park In-bee đã trở thành vận động viên đầu tiên giành huy chương vàng ở bộ môn golf kể từ Olympic Paris năm 1900. Môn golf đã được đưa trở lại làm môn thi đấu chính thức tại Olympic Rio 2016 sau 116 năm.

Lydia Ko, vận động viên người New Zealand gốc Hàn, đã đoạt huy chương bạc với 11 điểm âm trên 273 gậy, và Feng Shanshan của Trung Quốc đã giành huy chương đồng với 10 điểm âm trên 274 gậy. 

Năm ngoái, tay golf Park In-bee đã lên ngôi vô địch trong giải golf nữ Vương quốc Anh mở rộng của Liên đoàn golf nữ thế giới (LPGA), giành được danh hiệu “Career Grand Slam” danh giá. Đây là danh hiệu dành cho người vô địch ở cả bốn giải đấu chính của các bộ môn quần vợt và golf trong sự nghiệp thi đấu mình, không phải chỉ trong một mùa giải.

Cùng với huy chương vàng tại Olympic Rio lần này, nữ hoàng sân golf Park In-bee đã giành danh hiệu "Golden Career Grand Slam".

Các nữ golf thủ khác của Hàn Quốc khác là Yang Hee-young xếp thứ tư, Chun In-gee đứng thứ 13 và Kim Sei-young đứng thứ 25 trong trận thi đấu lần này.

Trong một tin khác, vận động viên thể dụng nghệ thuật Son Yoen-jae đã thất bại giành huy chương tại Olympic Rio 2016.

Tại vòng chung kết diễn ra hôm 21/8 (theo giờ Hàn Quốc), Son Yeon-jae đã đạt tổng cộng 72,898 điểm trong bốn nội dung thi đấu là bóng (18,266 điểm), vòng (18,216 điểm), chùy (18,300 điểm) và dải lụa (18,116 điểm), xếp thứ tư tại trận chung kết.
 
Tại Olympic London 2012, Son đã đứng thứ năm tại trận thi đấu chung kết, chỉ thấp hơn 0,225 điểm so với người đứng thứ ba.

Tính tới ngày thi đấu 21/8, đoàn thể thao Hàn Quốc giành được chín huy chương vàng, ba huy chương bạc và tám huy chương đồng, tạm thời xếp thứ 8 toàn đoàn.

TOP