Tin tức từ Rio

facebook

twitter

Trang chủ > Thế vận hội Olympic Rio 2016 > Tin tức từ Rio

Bế mạc Thế vận hội Rio de Janeiro 2016

[Tin tức] l 2016-08-21

Lễ bế mạc Olympic Rio 2016 đã diễn ra vào hôm thứ Hai (22/8) (theo giờ Hàn Quốc) tại sân vận động Maracana, thành phố Rio de Janeiro (Bra-xin), khép lại 17 ngày thi đấu đầy nhiệt huyết của các vận động viên toàn thế giới. Đây là kỳ Thế vận hội đầu tiên diễn ra tại đại lục Nam Mỹ.
 
Bất chấp những ý kiến lo ngại về tình hình trị an bất ổn tại Bra-xin cũng như về cơ sở vật chất còn yếu kém của nước chủ nhà, lễ hội thể thao thế giới lần này được đánh giá đã diễn ra khá thành công, không gặp vấn đề nào lớn. Tinh thần hướng con người tới một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ đề trong lễ khai mạc trước đó, tiếp tục là nội dung xuyên suốt trong lễ bế mạc kéo dài khoảng ba tiếng đồng hồ cùng ngày.
 
Tại kỳ Thế vận hội lần này, đoàn thể thao Hàn Quốc giành được tổng cộng chín huy chương vàng, ba huy chương bạc và chín huy chương đồng, xếp thứ tám toàn đoàn. Dù không hoàn thành được trọn vẹn mục tiêu đặt ra ban đầu là đạt trên 10 huy chương vàng và lọt vào top 10, các vận động viên tràn đầy quyết tâm về một thành tích tốt hơn tại Olympic Tokyo, Nhật Bản, vào năm 2020.
 
Đội tuyển bắn cung của Hàn Quốc đã càn quét toàn bộ bốn huy chương vàng ở tất cả các nội dung đồng đội và cá nhân nam, nữ. 
 
Tất cả năm thành viên đội tuyển Taekwondo đều giành được huy chương, trong đó có hai huy chương vàng. Ba huy chương vàng quý giá còn lại của đoàn thể thao Hàn Quốc là ở bộ môn golf nữ, bắn súng và đấu kiếm.
 
Thế vận hội Rio 2016 cũng chứng kiến nhiều thành tích kỷ lục. "Người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh", vận động viên điền kinh người Jamaica Usain Bolt đã lập nên "huyền thoại" mới tại Olympic lần này. Với thành tích ba huy chương vàng ở nội dung chạy 100m, 200m và 400m nam tại Olympic Rio, anh đã lập nên kỷ lục "hat-trick của hat-trick", tức ba kỳ Olympic liên tiếp giành huy chương vàng ở ba nội dung thi đấu.
 
"Ông hoàng làng bơi thế giới" người Mỹ Michael Phelps sau khi giành năm huy chương vàng tại Thế vận hội lần này đã tuyên bố sẽ giải nghệ.
 
Kỳ Thế vận hội tiếp theo sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 2020.

TOP