Tin tức từ Pyeongchang

"Olympic và Paralympic PyeongChang mở ra con đường hòa bình cho bán đảo"
Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm thứ Ba (20/3), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định hai sự kiện Olympic và Paralympic mùa đông PyeongChang 2018 đã thực sự mở ra con đường mới hướng đến hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc.     Ông nhấn mạnh sự tham gia của đoàn thể thao Bắc Triều Tiên trong các sự kiện này đã truyền tải thông điệp về hòa bình đến toàn thế giới.    Tổng thống gửi lời cảm ơn đến tất cả các cá nhân, tổ chức đã góp sức tạo nên thành công của hai sự kiện thể thao, đặc biệt là tới các vận động viên đã thi đấu đầy nhiệt huyết, những tình nguyện viên với nụ cười thường trực trên môi và tới các binh sĩ, sĩ quan cảnh sát, các chiến sĩ cứu hỏa luôn âm thầm, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho sự kiện.    Tổng thống cũng bày tỏ cảm ơn tất cả người dân đã luôn quan tâm và dành những lời chúc tốt đẹp cho các vận động viên trong suốt những ngày tranh tài. Ông nói những người dân tỉnh Gangwon là nhân vật chính tạo nên một kỳ Olympic và Paralympic tuyệt vời.    Tổng thống Moon Jae-in khẳng định nhiệm vụ giờ đây là phải biến thành công của các sự kiện thể thao ngày hôm qua thành cơ hội phát triển xã hội. Tổng thống kỳ vọng các cơ quan ban ngành sẽ nhanh chóng xây dựng những đường hướng để Hàn Quốc vươn đến những thành công mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, kinh tế, hòa bình, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), an toàn.    Ông Moon nhấn mạnh cần phải quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực thể thao dành cho người khuyết tật nhân thành công của Paralympic PyeongChang. Tổng thống chỉ thị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các ban ngành hữu quan, các chính quyền các địa phương phát triển các điều kiện cơ sở vật chất thể dục thể thao cho đối tượng này. 
2018-03-20

Tin tức

Paralympic PyeongChang 2018 bế mạc
Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic PyeongChang 2018 đã khép lại sau 10 ngày trận thi đấu và bế mạc vào hôm Chủ nhật (18/3). Nước chủ nhà Hàn Quốc đã chiêu đãi khách mời màn trình diễn đặc sắc điệu dân ca Arirang truyền thống được biến tấu đa dạng. Màn trình diễn kết thúc là lúc hơn 500 vận động viên, những con người mới vừa mới hoàn thành những ngày thi đấu đầy nhiệt huyết, đã cùng tiến vào lễ đài nói lời chia tay với nhau. Giải thưởng MVP - Most Valuable Person, giải thưởng vinh danh những vận động viên đã có nhiều nỗ lực và thành tích xuất sắc, tương đương giải Vận động viên xuất sắc nhất Paralympic, đã được trao cho một vận động viên người New Zealand và một người khác đến từ Phần Lan. Đây là giải thưởng được đặt ra vào Paralympic Seoul 1988, trao bởi cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội phát triển phúc lợi người khuyết tật Hàn Quốc Hwang Yeon-dae. Bà Hwang Yeon-dae là người đã vượt qua được căn bệnh bại liệt, trở thành nữ bác sĩ khuyết tật đầu tiên của Han Quốc. Tiếp đó, tiết mục biểu diễn văn hóa bắt đầu với màn múa solo của một diễn viên múa là người khiếm khuyết thính giác, thể hiện sâu sắc ý nghĩa rằng ý chỉ chủ quan của bản thân con người có thể làm thay đổi thế giới. Lá cờ Paralympic PyeongChang được hạ xuống và trao cho nước chủ nhà của kỳ thế vận hội tiếp theo là đại diện Bắc Kinh, Trung Quốc. Paralympic PyeongChang 2018 được đánh giá là thành công trên nhiều phương diện, cả về tổ chức lẫn tinh thần, trong đó riêng lợi nhuận thu được từ tiền bán vé đạt hơn 6,6 tỷ won (tương đương 61,68 triệu USD). Đoàn thể thao chủ nhà Hàn Quốc giành được một huy chương vàng và hai huy chương đồng. Đặc biệt, vận động viên Shin Eui-hyeon đã thể hiện được sức mạnh chiến thắng của con người trong cuộc thi đấu trượt tuyết Bắc Âu với quãng đưỡng hơn 60 km. Shin cũng đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho Hàn Quốc trong lịch sử tham dự Paralympic mùa đông. Đoàn thể thao Hàn Quốc đã kết thúc tất cả lịch trình tại kỳ thế vận hội lần này vào thứ Hai (19/3).
2018-03-19

Tin tức

Vận động viên Sin Eui-hyun mang về huy chương vàng đầu tiên tại Paralympic
Vận động viên hai môn phối hợp Bắc Âu Sin Eui-hyun của Hàn Quốc hôm thứ Bảy (17/3) đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho Hàn Quốc tại kỳ Olympic dành cho người khuyết tật Paralympic mùa đông PyeongChang 2018.  Tại trận thi đấu nội dung trượt tuyết băng đồng cự ly 7,5 km ngồi diễn ra tại Trung tâm trượt tuyết băng đồng Alpensia vào hôm 17/3, vận động viên Sin Eui-hyun đã về đích thứ nhất với thành tích 22 phút 28 giây 40, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho nước chủ nhà Hàn Quốc tại Paralympic PyeongChang 2018.  Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc giành huy chương vàng kể từ lần đầu tham dự Paralympic mùa đông vào năm 1992 tại Albertville ở Pháp. Cùng ngày, đội tuyển khúc côn cầu trên băng người khuyết tật của Hàn Quốc đã giành được huy chương đồng. Trong trận đấu tranh huy chương đồng diễn ra vào hôm 17/3 tại Trung tâm khúc côn cầu trên băng Gangneung, các tuyển thủ Hàn Quốc đã chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Ý.  Đội tuyển khúc côn cầu trên băng nguời khuyết tật Hàn Quốc lần đầu tham dự Paralympic mùa đông vào năm 2010 tại Vancouver, Canada, và đứng thứ sáu. Vào năm 2014 tại Paralympic Sochi, Nga, đội tuyển này đã đứng thứ bảy. Cùng ngày, đội tuyển bi đá trên băng (curling) người khuyết tật Hàn Quốc đã để thua Canada với tỷ số 3-5 tại trận đấu tranh huy chương đồng. Paralympic PyeongChang 2018 kết thúc vào Chủ nhật (18/3).
2018-03-17

Tin tức

Hàn Quốc và Mỹ sẽ tập trận chung từ đầu tháng 4
Bộ Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ công bố chính thức về lịch trình tập trận quân sự chung trong tuần tới. Trước đó, lịch tập trận đã bị hoãn một lần vì trùng với thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang 2018. Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (16/3) cho biết hai bên đã nhất trí sẽ công bố kế hoạch tập trận chung sau khi Paralympic PyeongChang kết thúc. Theo đó, lịch trình hai cuộc tập trận là Giải pháp then chốt (Key Resolve) và Đại bàng non (Foal Eagle) sẽ được công bố trong tuần tới, nhiều khả năng là vào ngày 19/3 hoặc 20/3. Theo giới chức quân đội, cuộc tập trận Đại bàng non sẽ được bắt đầu từ đầu tháng 4. Đây là cuộc tập trận cơ động thực tế, huy động binh lực và trang bị quân sự thực sự. Trong năm nay, thời gian diễn tập được cho là sẽ rút ngắn hơn so với mọi năm. Thông thường, cuộc tập trận Đại bàng non diễn ra trong vòng hai tháng, nhưng có thể sẽ được rút xuống còn một tháng trong năm nay.  Diễn ra đồng thời với cuộc tập trận Đại bàng non là cuộc tập trận cơ động đổ bộ thường niên mang tên Ssangyong (Song long). Trong cuộc tập trận Song long, quân đội Mỹ sẽ điều động tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp (LHD-1) trọng tải 45.000 tấn. Được biết, quân đội Mỹ sẽ không điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B và tàu sân bay hạt nhân tham gia cuộc tập trận năm nay. Cuộc tập trận Giải pháp then chốt là một cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX), được dự kiến diễn ra trong vòng hai tuần, bắt đầu từ trung tuần tháng 4 tới. Cuộc tập trận này giả định về việc đáp trả các cuộc tấn công của miền Bắc và tấn công chính xác vào các căn cứ hạt nhân, tên lửa của Bắc Triều Tiên trong tình huống khẩn cấp. Một quan chức quân đội cho biết quy mô và kế hoạch diễn tập cuộc tập trận Giải pháp then chốt năm nay tương tự như các năm trước.
2018-03-16

Tin tức

"Paralympic PyeongChang sẽ thay đổi ý thức về nhân quyền với người khuyết tật Bắc Triều Tiên"
Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) Andrew Parsons đánh giá rằng Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang 2018 đang diễn ra một cách thành công, đồng thời cho rằng việc Bắc Triều Tiên tham dự sự kiện này đã gửi thông điệp hy vọng tới toàn thế giới. Tại lễ hội "Buổi tối của Hàn Quốc" diễn ra tại "Korea House" ở Công viên Olympic Gangneung, thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon hôm 13/3, Chủ tịch Parsons nói Chính phủ Hàn Quốc, Ủy ban tổ chức Paralympic PyeongChang, chính quyền tỉnh Gangwon, cùng người dân Hàn Quốc đang tích cực hợp tác để đưa Paralympic PyeongChang trở thành một đại hội thể thao thành công. Ủy ban Paralympic quốc tế là cơ quan quốc tế phụ trách Paralympic, Thế vận hội dành cho người khuyết tật, tương tự như Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). Vào tháng 9 năm 2017, ông Parsons đã được bầu làm Chủ tịch IPC. Do đó, Paralympic PyeongChang 2018 là Paralympic đầu tiên diễn ra sau khi ông nhậm chức. Chủ tịch IPC nhấn mạnh Paralympic PyeongChang là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên tham dự một Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật và đây sẽ là một dấu mốc lớn để thay đổi ý thức về nhân quyền đối với người khuyết tật Bắc Triều Tiên.
2018-03-14

Tin tức

Trượt tuyết băng đồng mang về cho Hàn Quốc tấm huy chương đầu tiên tại Paralympic mùa đông PyeongChang
Trong nội dung trượt tuyết băng đồng 15 km ngồi diễn ra tại Trung tâm trượt tuyết băng đồng Alpensia Chủ nhật 11/3, vận động viên Sin Eui-hyun của Hàn Quốc đã về đích thứ ba với thành tích 42 phút 28 giây 9, giành chiếc huy chương đầu tiên cho nước chủ nhà Hàn Quốc trong kỳ Olympic dành cho người khuyết tật Palaympic mùa đông PyeongChang 2018.  Như vậy, đây là huy chương thứ ba mà Hàn Quốc có được trong các kỳ Palaympic mùa đông. Hiện tại, Hàn Quốc chưa giành huy chương vàng nào trong tại thế vận hội dành cho người khuyết tật.  Sin Eui-hyun phải mất hai chân sau khi bị tai nạn giao thông vào tháng 2 năm 2006, khi sắp sửa tốt nghiệp đại học. Chìm vào cơn tuyệt vọng là không thể cử động được gì nếu không có sự giúp đỡ của người bên cạnh, Sin đã tuyệt thực chỉ ở phòng nhỏ của mình trong suốt ba năm. Chính khiến Sin Eui-hyun đứng lên và giúp đỡ anh tìm lại niềm hy vọng sống là người mẹ và người vợ của anh. Anh đã biết được niền vui vận động khi chơ bóng rổ xe đẩy như một tập huyện phục hồi chức năng. Dần dần, anh đã chinh phục nhiều môn thể thao dành cho người khuyết tật như khúc côn cầu trên băng dành cho người khuyết tật, xe đạp bằng xe đẩy.  Cuối cùng anh đã trở thành vận động trượt tuyết băng đồng tiêu biểu đại diện Hàn Quốc vào năm 2015, có các thành tích cao như hai huy chương vàng ở hai nội dung trượt tuyết băng đồng ngồn 5 km và 15 km tại Giải Cúp World Cup môn trượt tuyết dành cho người khuyết tật ở Lviv (Ukraina). Với thành tích này, Sin Ui-hyun cũng trở thành chủ nhân chiếu huy chương đầu tiên ở môn trượt tuyết băng đồng ngồi tại Hàn Quốc. 
2018-03-11

Tin tức

Khai mạc Paralympic mùa đông PyeongChang
Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật Paralympic PyeongChang đã khai mạc vào hôm 9/3, chính thức mở màn 10 ngày thi đấu đầy nhiệt huyết. Paralympic lần này có sự tham gia của hơn 500 vận động viên đến từ 49 quốc gia, cạnh tranh tại sáu bộ môn, trong đó có bốn bộ môn trên tuyết, hai bộ môn trên băng, hứa hẹn những màn thi đấu đầy xúc cảm. Khái lược về Paralympic Paralympic lần này được kéo dài từ ngày 9/3 tới ngày 18/3 tại khu vực huyện Pyeongchang, thành phố Gangneung và huyện Jeongseon thuộc tỉnh Gangwon, miền Đông Hàn Quốc. Tại huyện Pyeongchang sẽ diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc, và là địa điểm thi đấu hai bộ môn trên tuyết là môn trượt tuyết bắn súng và trượt tuyết băng đồng dành cho người khuyết tật. Tại thành phố Gangneung sẽ diễn ra toàn bộ các bộ môn trên băng, còn các cuộc tranh tài bộ môn trượt tuyết đổ đèo và trượt ván tuyết sẽ được tổ chức tại huyện Jeongseon. Paralympic do Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) chủ trì, diễn ra định kỳ bốn năm một lần, là sự kiện thể thao quốc tế dành riêng cho người khuyết tật. Paralympic được tổ chức ngay sau Olympic tại cùng một quốc gia đăng cai. Ban đầu khi mới thành lập, từ “Paralympic” là từ ghép giữa từ "paraplegia” mang nghĩa là người bị khuyết tật phần thân dưới và từ Olympic (Thế vận hội). Tuy nhiên, sau này phạm vi vận động viên tham gia được mở rộng sang tất cả những người khuyết tật một phần cơ thể, trở thành một kỳ Thế vận hội của toàn bộ người khuyết tật. Khởi đầu là môn thể thao trên xe lăn tại Anh vào năm 1948, sự kiện này đã trở thành một sự kiện thể thao quốc tế sau sự tham gia của đội tuyển bắn cung Hà Lan vào năm 1952. Kỳ Paralympic lần thứ nhất được diễn ra tại Rome của Ý vào năm 1960. Tuy nhiên, Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật lần thứ nhất lại diễn ra muộn hơn, vào năm 1976 tại thành phố Ornskoldsvik của Thụy Điển vào năm 1976. Hàn Quốc từng đăng cai Olympic và Paralympic mùa hè Seoul vào năm 1988. Các bộ môn thi đấu Paralympic mùa đông PyeongChang có bốn môn trên tuyết là trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết bắn súng, trượt ván tuyết, và hai môn trên băng là khúc côn cầu trên băng và bi đá trên băng trên xe lăn. Môn trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết băng đồng, trượt tuyết bắn súng được chia thành các nội dung thi đấu đứng, thi đấu trên ghế và vận động viên bị khiếm thị. Bộ môn trượt ván tuyết sau khi được thi đấu thí điểm tại Olympic Sochi (Nga) năm 2014 đã được quyết định trở thành môn thi đấu chính thức tại Paralympic lần này. Bộ môn này được chia thành hai nội dung là vận động viên khuyết tật phần trên cơ thể và phần dưới cơ thể. Môn bi đá trên băng trên xe lăn sẽ thi đấu theo hình thức đội tuyển cả nam và nữ. Mục tiêu của đoàn thể thao Hàn Quốc Hàn Quốc lần đầu tham dự Paralympic mùa đông vào năm 1992 tại kỳ Paralympic Albertville (Pháp). Tính tới Paralympic Sochi 2014, Hàn Quốc đã bảy lần tham dự nhưng không hề giành được huy chương vàng nào, chỉ dừng lại ở hai huy chương bạc. Chiếc huy chương bạc đầu tiên là của vận động viên Han Sang-min giành được ở nội dung trượt tuyết đổ đèo tại Paralympic thành phố Salt Lake (Mỹ) năm 2002. Chiếc huy chương bạc tiếp theo là của đội tuyển bi đá trên băng trên xe lăn tại kỳ Paralympic Vancouver năm 2010. Lần này, đoàn thể thao nước chủ nhà đang kỳ vọng vào chiếc huy chương vàng đầu tiên, cụ thể là vận động viên Shin Eui-hyun, ngôi sao hai môn phối hợp Bắc Âu và trượt tuyết bắn súng. Trong tháng trước, anh đã giành chiến thắng tại Giải vô địch thế giới hai môn phối hợp Bắc Âu dành cho người khuyết tật diễn ra tại Phần Lan. Do đó, Shin được kỳ vọng sẽ giành được huy chương vàng trong kỳ Paralympic PyeongChang. Anh cũng đang đặt mục tiêu giành huy chương bạc bộ môn trượt tuyết bắn súng nội dung thi đấu trên ghế nam cự ly 12,5 km. Ngoài ra, đội tuyển bi đá trên băng trên xe lăn của Hàn Quốc cũng kỳ vọng sẽ có thể đạt được huy chương. Đội tuyển khúc côn cầu trên băng vốn đang xếp hạng thứ ba thế giới đang nằm cùng bảng với Mỹ đứng vị trí thứ hai, Séc xếp hạng thứ chín và Nhật Bản vị trí thứ 10, được kỳ vọng sẽ lọt vào vòng bán kết, đạt được ít nhất là huy chương đồng.
2018-03-11

Tin nổi bật trong tuần

Paralympic PyeongChang 2018 chính thức bước vào mười ngày thi đấu đầy nhiệt huyết
Paralympic PyeongChang 2018, sự kiện thể thao toàn cầu dành cho người khuyết tật, đã chính thức khai mạc tối thứ Sáu (9/3). Trong vòng mười ngày tới, đến ngày 18/3, các vận động viên khuyết tật đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng thi đấu tranh tài. Đã 30 năm từ sau khi Seoul đăng cai Olympic mùa hè năm 1988, đến nay Hàn Quốc mới có vinh dự đăng cai tổ chức một Thế vận hội mùa đông. Tại Paralympic PyeongChang lần này có 570 vận động viên đến từ 49 nước khác nhau, trong đó Bắc Triều Tiên. Đây cũng là lần đầu nước này có vận động viên tham dự một kỳ Paralympic mùa đông. Các vận động viên sẽ tranh tài tại sáu nội dung thi đấu, hướng đến giành 80 tấm huy chương khác nhau, nhiều hơn Paralympic Sochi (Nga) năm 2014 tám huy chương. Hai vận động viên Bắc Triều Tiên là Ma Yu-chul và Kim Chung-hyon, được quyền tham gia thi đấu đặc biệt nội dung hai môn phối hợp Bắc Âu do Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) cho phép. Đoàn vận động viên Nga do vướng kỷ luật liên quan đến doping nên cũng tương tự như tại Olympic, xuất quân với tên gọi "Đoàn vận động viên khuyết tật trung lập". Nước chủ nhà Hàn Quốc có quy mô toàn đoàn là 83 người, trong đó có 36 vận động viên tham gia thi đấu cả sáu nội dung, và 47 nhân viên hỗ trợ. Mục tiêu nước chủ nhà đặt ra là giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử tham gia Paralympic mùa đông, cùng với đó là một huy chương bạc, hai huy chương đồng và lọt vào Top 10 trên bảng tổng sắp. Từ 8 giờ tối vào hôm thứ Sáu (9/3), màn biểu diễn kéo dài 120 phút tại lễ khai mạc Paralympic PyeongChang 2018 ở sân vận động Olympic PyeongChang là câu chuyện cảm động thể hiện tinh thần dũng cảm và ý chí mạnh mẽ vượt qua rào cản, thử thách bản thân của những người khuyết tật.  Xuất hiện tại sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phát biểu tuyên bố khai mạc Paralympic PyeongChang 2018, mở đầu bầu không khí sôi động nhiệt huyết của buổi lễ. Bên cạnh đó, ngọn đuốc thiêng đã vượt qua 2.018 km trong tám ngày cũng đã thắp bừng lên ngọn lửa Paralympic, thắp lên tinh thần thi đấu cho các vận động viên. Một điều đáng tiếc là tại Paralympic này, đoàn thể thao Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã không cùng nhau tiến vào lễ đài. Bình Nhưỡng bày tỏ quan điểm không chấp nhận việc lá cờ bán đảo không có hình đảo Dokdo, còn Ủy ban Paralympic quốc tế phản đối điều này với lý do đây là hành động có hơi hướng mang tính chính trị.
2018-03-09

Tin tức

Khai mạc Paralympic PyeongChang 2018
Tiếp nối Olympic PyeongChang 2018 là Olympic Paralympic, sự kiện thể thao mùa đông toàn cầu dành cho các vận động viên khuyết tật, diễn ra tại huyện Pyeongchang, huyện Jeongseon và thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc. Mở màn bằng lễ khai mạc lúc 8 giờ tối thứ Sáu (9/3), các trận tranh tài tại Paralympic sẽ chính thức bắt đầu và kéo dài trong vòng mười ngày với sự tham gia của khoảng 500 vận động viên đến từ 49 quốc gia tranh tài tại sáu nội dung. Đây thực sự là những trận thi đấu đầy cảm động, nơi thế giới chứng kiến những nỗ lực phi thường vượt lên giới hạn của con người. Màn biểu diễn trong lễ khai mac Paralympic PyeongChang 2018 là câu chuyện về giấc mơ và hy vọng với tiêu đề "Nhiệt huyết đưa ta đến hành động". Trước đó đã có nhiều kỳ vọng rằng cũng giống như tại Olympic, lần này, đoàn thể thao hai miền Nam Bắc trên bán đảo Hàn Quốc sẽ lại cùng cầm lá cờ chung tiến vào lễ đài. Tuy nhiên, đáng tiếc là hy vọng trên đã không thành sự thực. Tại Paralympic PyeongChang, Hàn Quốc tham gia thi đấu sáu nội dung với tổng số vận động viên là 36 người, đặt mục tiêu lọt vào Top 10 toàn đoàn. Trong đó, vận động viên Hai môn phối hợp Bắc Âu Shin Ui-hyun được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng đầu tiên tại một kỳ Paralympic mùa đông về cho Hàn Quốc.   Bên cạnh đó, đội tuyển khúc côn cầu trên băng và bi đá trên băng cũng được kỳ vọng đạt trên huy chương bạc. Paralympic PyeongChang 2018 cũng là Thế vận hội mùa đông cho người khuyết tật đầu tiên mà Bắc Triều Tiên tham gia.
2018-03-09

Tin tức

Đoàn thể thao Bắc Triều Tiên dự Paralympic PyeongChang đến Hàn Quốc
Đoàn thể thao Bắc Triều Tiên tham dự Paralympic PyeongChang 2018 hôm thứ Ba (7/3) đã đến Hàn Quốc theo tuyến đường bộ Gyeongui.    Thành phần đoàn gồm 20 vận động viên và bốn quan chức thuộc Ủy ban Paralympic Bắc Triều Tiên.   Trong các vận động viên miền Bắc có Ma Yu-chul và Kim Chung-hyon, hai vận động viên được quyền tham gia thi đấu đặc biệt nội dung hai môn phối hợp Bắc Âu.   Trưởng đoàn quan chức và đoàn thể thao miền Bắc lần lượt là Chủ tịch Ủy ban trung ương Liên đoàn bảo vệ người khuyết tật Bắc Triều Tiên Kim Mun-chol và Phó Chủ tịch Ủy ban này là ông Jong Hyon.   Theo kế hoạch, đoàn Bắc Triều Tiên sẽ về nước vào ngày 15/3 sau khi kết thúc mọi lịch trình thi đấu.  
2018-03-07

Tin tức

Go Top