Không. Chỉ người nước ngoài đang sống ở nước ngoài, không phải ở Hàn Quốc, mới được tham gia cuộc thi này.
Bài dự thi được đánh giá qua các tiêu chí về từ vựng, phát âm, cách trình bày, tính sáng tạo và bám sát chủ đề, ngữ pháp sử dụng trong bài.
Đối với vòng II và chung kết, Ban giảm khảo cũng sẽ kiểm tra những hiểu biết của thí sinh về đất nước và con người Hàn Quốc.
Qua số phiếu được cộng đồng mạng bình chọn và sự đánh giá của Hội đồng giám khảo.
Không. Cuộc thi tiến hành theo nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ được tham gia với một video clip.
Trong video clip dự thi phải có phần trình bày bằng tiếng Hàn với độ dài trên 1 phút 30 giây. Những ý tưởng độc đáo khi làm video clip có thể sẽ mang lại điểm thưởng cho toàn bài dự thi.
Có. Tuy nhiên, nếu giải xuất sắc thuộc về một người ở độ tuổi vị thành niên thì Ban tổ chức cuộc thi sẽ không hỗ trợ vé máy bay và chi phí sinh hoạt tại Hàn Quốc cho người bảo hộ đi cùng.
Những thí sinh vượt qua vòng I phải nộp một bản sao hộ chiếu, nếu là người ỏ độ tuổi vị thành niên thì phải có thêm Giấy đồng ý cho tham gia cuộc thi của người bảo hộ.
Trên trang chủ của cuộc thi và có gửi email đến từng cá nhân trong số 10 người lọt vào vòng II và 3 người lọt vào vòng cuối.
Phải là người không có vấn đề gì, đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp visa du lịch, có hộ chiếu riêng hợp lệ. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện, chuyến đi sẽ bị hủy.
Học tiếng Hàn với các phát thanh viên của đài KBS, tham quan Seoul, tham gia các chuyên mục đặc biệt của KBS WORLD Radio.
Các bài dự thi sao chép của người khác hay từng trúng giải tại cuộc thi khác sẽ bị loại. Thí sinh phải chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung bài dự thi của mình. Các trường hợp vi phạm sẽ bị loại. Nếu phát hiện sau khi trao giải thì giải thưởng sẽ bị hủy.
* Nếu phát hiện nội dung bài dự thi thí sinh gửi về gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác, hãy thông báo cho Ban tổ chức qua địa chỉ email
kbscontest@gmail.com