Bán đảo Hàn Quốc nằm ở rìa Đông Nam của Đông Bắc Á, bao gồm khoảng 3200 đảo lớn nhỏ, phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc và Nga, phía Nam đối diện với Nhật Bản qua biển Đông
Từ xa xưa Hàn Quốc đã là 1 quốc gia chỉ có một dân tộc duy nhất. Gần đây do có nhiều người nước ngoài nhập cư nên Hàn Quốc đang chuyển mình theo xu hướng một quốc gia đa dân tộc nhưng về cơ bản vẫn mang đặc điểm của 1 quốc gia dân tộc đơn nhất. Với xu thế này, chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã từng tồn tại ở Hàn Quốc đang dần dần biến mất, thay vào đó là ý thức tiếp nhận người nước ngoài một cách tích cực và cởi mở hơn.
Khí hậu Hàn Quốc là sự kết hợp giữa khí hậu đại lục và khí hậu biển. Hàn Quốc có 4 mùa rõ rệt với đặc điểm mùa hè nóng và ẩm, mùa đông lạnh và khô. 3 mặt của Hàn Quốc tiếp giáp với biển nên thích hợp cho các môn thể thao trên biển.
Quốc kỳ của nước Đại Hàn Dân Quốc có tên gọi Taegeukgi.
Hàn Quốc là một nước đảm bảo tự do tôn giáo. Tại đây, tôn giáo tín ngưỡng và các hoạt động liên quan được tự do phát triển mạnh mẽ.
Die koreanische Geschichte erstreckt sich vom Gründungsmythos um Dangun über die Zeit der Drei Reiche, die Periode des Vereinten Silla, die Goryeo-Dynastie, die Joseon-Dynastie, die Zeit der japanischen Besatzung, die Teilung des Landes bis hin zur Zeit der heutigen Republik Korea. Das Gebiet des heutigen Koreas ist auf die koreanische Halbinsel und die umliegenden Inseln beschränkt, reichte aber ehemals in den nordöstlichen Teil Chinas hinein.
Lịch sử Hàn Quốc bắt đầu từ thần thoại Dangun, sau đó được chia thành các giai đoạn : thời đại Tam Quốc - Shilla Thống Nhất - Koryo - Chosun - thời kỳ bị Nhật chiếm đóng - thời kỳ chia cách Nam-Bắc và thời đại Đại Hàn Dân Quốc.
Hàn Quốc có rất nhiều danh thắng và các địa điểm vui chơi giải trí. Với 4 mùa rõ rệt, địa hình đa dạng bao gồm cả núi, biển, đồng bằng và 1 nền lịch sử lâu đời, Hàn Quốc là đất nước của những phong cảnh thiên nhiên kỳ thú và di tích văn hóa vô giá.
Chuyên mục đặc biệt về Triển lãm thế giới Yeosu 2012
Tìm con đường mới trên đường mòn Bau