Bắc Triều Tiên cho biết, nước này sẽ giải quyết vấn đề hạt nhân một cách hoà bình và nếu quan hệ Triều-Mỹ được cải thiện thì có khả năng sẽ không thử nghiệm hạt nhân.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên hôm 22/5 đưa tin, Bình Nhưỡng tin rằng, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và thương lượng.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc cũng nhấn mạnh, giải pháp này sẽ chỉ được thực thi khi Washington huỷ bỏ các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.
Bắc Triều Tiên khẳng định, việc phóng tên lửa có gắn vệ tinh Gwangmyongsong-3 là một hành động thể hiện miền Bắc có thể trở thành một cường quốc về phát triển vũ khí hạt nhân và cũng là để bảo vệ đất nước.
Chính phủ Hàn Quốc cho rằng Bắc Triều Tiên dường như đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho việc thử hạt nhân.
Trả lời phỏng vấn đài KBS hôm thứ Tư (23/5), một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, mặc dù Bắc Triều Tiên khẳng định nước này không bao giờ dự kiến một cuộc thử nghiệm hạt nhân trong phát biểu của Người phat ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên vào 22/5 nhưng Hàn Quốc cho rằng miền Bắc có khả năng thử hạt nhân bất cứ lúc nào và điều đó sẽ làm tình hình trong khu vực tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, quan chức này cho biết, ít có khả năng Bình Nhưỡng phóng tên lửa hoặc thử hạt nhân trong tương lai gần.
Trong một tin liên quan, Chính phủ Mỹ cho biết, hiện khó có thể dự đoán những tính toán của Bắc Triều Tiên khi nước này nhấn mạnh sẽ tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân.
Trước đó, một trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên “38 North (vĩ độ 38 miền Bắc)” cho biết, miền Bắc đang xây dựng một tháp phóng tên lửa tại xã Musudan tỉnh Bắc Hamgyong. Cơ sở này dường như rất giống với Trung tâm tên lửa Semnan của Iran.
Theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh được chụp từ một vệ tinh thương mại, 1 tòa tháp cao sử dụng cho mục đích lắp đặt tên lửa với 2 tòa nhà cạnh tháp đang được xây dựng tại Bắc Triều Tiên. 2 tòa nhà này được cho là các phòng thí nghiệm và phòng thư ký-hành chính.
Ủy ban đối phó giải quyết vụ việc 4 công dân Hàn Quốc bị Trung Quốc bắt giam được thành lập hôm 22/5 đã hối thúc Bắc Kinh trả tự do cho 4 công dân này.
4 nhà hoạt động về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc đã bị công an Trung Quốc bắt giam ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hôm 29/3 vừa qua và trở thành vấn đề gây tranh cãi cho quan hệ ngoại giao 2 nước.
4 người Hàn Quốc trong đó có ông Kim Young-hwan, tác giả cuốn sách “Thư tín của Kang Cheol” giới thiệu về hệ tư trưởng nhà nước Bắc Triều Tiên mang tên “Juche”, tư tưởng sùng bái lãnh tụ vào những năm 1980.
Ủy ban có sự tham gia của khoảng 100 thành viên, trong đó có nghị sỹ Ha Tae-gyeong thuộc đảng Thế giới mới và cựu Tổng thống Kim Yeong-sam.
Ủy ban đã yêu cầu Phái viên của Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên điều tra tính hợp pháp việc Bắc Kinh bắt giam 4 công dân Hàn Quốc và bảo vệ nhân quyền cho những người này.
Ông Kim Young-hwan, người từng được cho là ủng hộ thể chế Bắc Triều Tiên, sau năm 1995 có dấu hiệu thay đổi quan điểm từ cánh tả sang cánh hữu và hiện đang tham gia các hoạt động cứu trợ người tỵ nạn Bắc Triều Tiên lưu vong tại Trung Quốc.
Hàn Quốc hiện đang gặp khó khăn trong việc giải cứu 4 người này do chính quyền Trung Quốc không tiết lộ tội danh hoặc tình hình giam giữ của họ.
Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí rằng Mỹ có thể giao nộp binh sỹ cho cảnh sát Hàn Quốc trước khi có cáo trạng truy tố trong trường hợp lính Mỹ bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng pháp luật nước sở tại.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Tư (23/5) cho biết, 2 bên đã có cuộc họp của Ủy ban chung về Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA) và đạt thoả thuận xoá bỏ quy định “Cần phải cáo trạng truy tố trong 24 tiếng” trong điều khoản của SOFA.
Cho đến nay, theo quy định SOFA hiện hành, đối với binh sỹ Mỹ vi phạm pháp luật Hàn Quốc, cảnh sát hoặc Viện kiếm sát Hàn Quốc cần phải có cáo trạng truy tố trong 24 tiếng hoặc trả tự do. Vì vậy, cảnh sát Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc điều tra đầy đủ các chứng cứ tội phạm.
Vào cuối tháng 9 năm 2011, một binh sỹ Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã uống rượu rồi xông vào nhà dân, cưỡng bức một cô gái Hàn Quốc 18 tuổi tại thành phố Dongducheon, tỉnh Gyeonggi.
Sau vụ việc này, trong 6 tháng, Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận xem xét phương án nâng mức điều tra khẩn cấp của cảnh sát Hàn Quốc khi lính Mỹ đóng tại nước này vi phạm pháp luật và 2 bên nỗ lực cải thiện, bổ sung thêm các quy định liên quan đến việc quân đội Mỹ giao nộp các binh sỹ này cho cảnh sát Hàn Quốc.
Lễ tưởng niệm đánh dấu 3 năm ngày mất cố Tổng thống Roh Moo-hyun hôm thứ Tư (23/5) đã được tổ chức vào 2 giờ chiều tại nơi yên nghỉ cuối cùng của ông ở làng Bongha, thành phố Gimhae, tỉnh Nam Gyeongsang.
Lễ tưởng niệm có sự tham dự của khoảng 3 nghìn người, trong đó có bà Kwon Yang-sook, phu nhân cố Tổng thống Roh Moo-hyun, Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Dân chủ thống nhất Park Ji-won, Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp đảng Tiến bộ hợp nhất Kang Gi-gap, cựu Thủ tướng Lee Hae-chan, Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Du-kwan, Cố vấn thường trực đảng Dân chủ thống nhất Moon Jae-in, người thân cận của cố Tổng thống Roh và các quan chức cấp cao.
Chương trình lễ tưởng niệm bao gồm biểu diễn văn nghệ, đọc diễn văn tưởng niệm và chiếu phim tưởng nhớ.
Nhân dịp này, chính giới Hàn Quốc cũng bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đối với sự ra đi của cố Tổng thống Roh.
Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng Tiến bộ hợp nhất Kang Gi-gap cho biết, sẽ gia hạn thời gian từ chức cho một số nghị sỹ đắc cử và các ứng cử viên theo thể thức số người được bầu chọn của đảng tỷ lệ thuận với số phiếu ủng hộ đảng cho đến trưa ngày 25 tháng 5 trong bối cảnh Viện Kiểm sát đã tịch thu máy tính chủ của đảng hôm 22/5.
Các máy chủ lưu giữ danh sách toàn bộ đảng viên và các đại cử tri cho việc rà soát danh sách ứng cử viên nghị sỹ theo tỷ lệ ủng hộ cử tri đối với đảng đồng thời lưu giữ những ghi chép kết quả kiểm phiếu cuộc bầu chọn sơ bộ cho danh sách ứng cử viên nghị sỹ theo tỷ lệ.
Chủ tịch Kang nhấn mạnh, hiện vấn đề cấp bách nhất mà đảng cần phải giải quyết là hợp sức, đoàn kết nội bộ để đối phó với cuộc điều tra của Viện Kiểm sát.
Trước đó, Chủ tịch Gang đã yêu cầu 2 nghị sỹ đắc cử theo thể thức tỷ lệ ủng hộ cử tri đối với đảng là Lee Seok-gi và Kim Jae-yeon xin từ chức hôm 17/5.
Tuy nhiên, 2 nghị sỹ này ngay lập tức từ chối đề nghị từ chức, thậm chí đã đổi khu vực đăng ký hoạt động chính trị từ Seoul sang tỉnh Gyeonggi, nơi phe cựu đảng Dân chủ lao động chiếm đa số đảng để tránh bị kỷ luật.
Trước khi gia hạn, Ủy ban đối phó khẩn cấp đã yêu cầu tất cả 14 nghị sỹ đắc cử và ứng cử viên nghị sỹ theo thể thức tỷ lệ xin từ chức hoặc tự rút lui khỏi danh sách đến hôm 21/5.
Được biết, Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng Tiến bộ hợp nhất tuyên bố, sẽ giải quyết vấn đề này trước khi khai mạc Quốc hội khoá 19.
Hàn Quốc lần đầu tiên đưa vào thực thi hình phạt “thiến” bằng liệu pháp hóa học ức chế xung động tình dụng đối với kẻ xâm phạm tình dục trẻ em.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm thứ Tư (23/5) đã quyết định áp dụng biện pháp này cho một người đàn ông 45 tuổi mang họ Park đang bị giam giữ với tội danh cưỡng hiếp trẻ em.
Theo đó, ông Park là người đầu tiên bị áp dụng loại thuốc giảm ham muốn xâm hại tình dục trẻ em sau khi biện pháp này đã được Chính phủ thông qua vào tháng 7 năm ngoái.
Ông Park sẽ được ra tù vào tháng 7 tới nhưng sau đó bắt buộc phải trị liệu biện pháp này 3 tháng 1 lần.
Tội phạm Park đã 4 lần xâm phạm tình dục trẻ em dưới 13 tuổi và bị phạt tù 3 năm, bị giám hộ 7 năm kể từ năm 2002. Hắn được xác nhận là mắc chứng bệnh rối loạn tình dục vào tháng 4 năm nay.
Bộ Tư pháp sử dụng hình phạt với thuốc ức chế sự hình thành hormone sinh dục nam gây ra hiện tượng ảo giác hoặc ham muốn tình dục. Ngoài ra, các đối tượng tội phạm này sẽ bị cơ quan điều tra theo dõi và phải đeo vòng tay điện tử định vị trong vòng 3 năm.
Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hôm thứ Tư (23/5) điều chỉnh triển vọng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay từ 3,5% xuống còn 3,3%.
Theo OECD, đà tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc bị suy yếu trong nửa cuối năm ngoái hiện đang hồi phục. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn như khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Âu và những bất ổn tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, một trong những đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc.
Xét về các yếu tố trong nước, hiện nợ của các hộ gia đình Hàn Quốc đang tăng ở mức cao nên nhiều khả năng chi tiêu của người dân giảm mạnh trong trường hợp lãi suất tăng.
OECD khuyến cao Chính phủ Hàn Quốc cần giữ vững nền tài chính lành mạnh đồng thời đưa ra các chính sách tiền tệ dựa vào xu hướng hồi phục kinh tế Hàn Quốc hiện nay.
Trong một tin liên quan, OECD dự đoán, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,4% trong năm nay, tương đương mức dự đoán của tháng 11 năm 2011. Kinh tế của Mỹ sẽ tăng trưởng 2,4%, tăng 0,4% so với dự đoán trước đó.
Khu vực châu Âu dự kiến tăng trưởng âm 0,1%, và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ đạt 8,2%, giảm 0,3% so với dự đoán trước đó.
Quy mô đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Trung Quốc giảm 5,5% trong 5 năm gần đây.
Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) hôm thứ Tư (23/5) cho biết, tỷ lệ tăng đầu tư trung bình của Hàn Quốc vào Trung Quốc đạt 5,4% từ năm 2007 đến năm 2012.
Tỷ lệ này từng đạt 5,4% vào năm 2006 nhưng vào năm 2011 chỉ đạt 2,2%.
Xét về các lĩnh vực đầu tư, thị phần ngành chế tạo đạt 69,2% vào năm 2007 và đạt 77,4% vào năm 2011, cao hơn so với mức trung bình toàn cầu là 44,9%.
Trung tâm tài chính quốc tế bày tỏ lo ngại, hiện đa số nước tiên tiến đang tăng quy mô đầu tư vào ngành dịch vụ tại thị trường Trung Quốc nhưng Hàn Quốc lại tăng đầu tư vào ngành chế tạo và điều này sẽ khiến sức ảnh hưởng của Hàn Quốc giảm mạnh tại quốc gia này.
Bộ Địa chính và hải dương Hàn Quốc vừa công khai các loại bản đồ cổ của phương Tây và Nhật Bản đã ghi biển Đông là biển Triều Tiên, tức là biển Hàn Quốc chứ không phải là biển Nhật Bản.
Bộ cho biết, Chính phủ sẽ cho trưng bày 49 loại bản đồ cổ của phương Tây và phương Đông ghi đảo Dokdo và biển Đông tại Viện bảo tàng bản đồ thuộc Viện thông tin địa lý quốc gia Hàn Quốc kể từ ngày 25 tháng 5.
Đây là lần đầu tiên các bản đồ ghi đảo Dokdo và biển Hàn Quốc xuất bản tại Nhật Bản, Anh và Pháp, được công khai cho công chúng tại Hàn Quốc.
Trong các bản đồ này, có Toàn đồ Vương quốc Triều Tiên do chuyên gia bản đồ Pháp D’Anville vẽ vào năm 1735 là toàn đồ Triều Tiên đầu tiên xuất hiện tại phương Tây. Được biết, bản đồ này ghi rõ đảo Dokdo và đảo Ulleung thuộc lãnh thổ Triều Tiên, hiện nay là Hàn Quốc.