Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

1. Năm 2020 chao đảo vì đại dịch COVID-19

2020-12-31



Năm 2020, cả thế giới bị “thao túng” bởi đại dịch COVID-19. Người dân mất đi cuộc sống thường ngày, phải đeo khẩu trang ở bất cứ nơi đâu, bị hạn chế tụ tập, cấm tới các cơ sở tập trung đông người.

Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 20/1, bệnh nhân là một phụ nữ người Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, “tâm dịch” COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Tiếp đó, vào ngày 18/2, Hàn Quốc bùng phát một lượng lớn ca nhiễm COVID-19 liên quan tới nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu, dịch bệnh bắt đầu lây lan mạnh. Làn sóng lây nhiễm đầu tiên đạt đỉnh điểm vào ngày 29/2, với số ca nhiễm mới lên tới 909 ca, rồi sau đó giảm dần. Chỉ trong vòng một tháng, tổng số ca nhiễm ở tâm dịch là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đạt gần 8.000 ca. Đó là thời điểm trước khi dịch COVID-19 lây lan mạnh ra toàn thế giới, khiến nhiều nước ban lệnh cấm nhập cảnh với du khách đến từ Hàn Quốc. Tiếp đó, từ tháng 3, xảy ra nhiều vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới trung tâm chăm sóc khách hàng, cơ sở tôn giáo, buộc Chính phủ Hàn Quốc phải áp dụng cơ chế “giãn cách xã hội”, hạn chế hoạt động của các cơ sở tập trung đông người. Nhờ các biện pháp phòng dịch quyết liệt mà số ca nhiễm giảm dần, Hàn Quốc vẫn tổ chức Tổng tuyển cử ngày 15/4 suôn sẻ, mô hình phòng dịch COVID-19 của Hàn Quốc được thế giới đánh giá cao. Đầu tháng 5, Hàn Quốc lại một lần nữa đứng trước nguy cơ mới sau khi xảy ra vụ lây nhiễm tập thể liên quan tới một số hộp đêm ở khu phố Itaewon (Seoul). Từ trung tuần tháng 8, số ca nhiễm lại tăng mạnh, liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil ở thủ đô Seoul và vụ biểu tình ở trung tâm thủ đô, làm bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ hai. Tuy nhiên, tương tự lần đầu tiên, Hàn Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh, không để lây lan rộng hơn. Khi đó, Chính phủ đã áp dụng lệnh giãn cách xã hội tăng cường, còn gọi là giãn cách mức 2,5, hạn chế hoạt động các cửa hàng ăn uống và quán cà phê, dừng hoạt động các cơ sở thể thao trong nhà như phòng tập gym, phòng tập golf, bể bơi. Tuy nhiên, làn sóng lây nhiễm thứ ba lại bùng phát từ trung tuần tháng 11. Kể từ sau ngày 13/12, Hàn Quốc đã nhiều ngày ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới. Chính phủ vẫn đang duy trì mức giãn cách xã hội 2,5, chưa đẩy lên mức cao nhất là mức 3 do cân nhắc tới cú sốc kinh tế, và thực thi đối sách phòng dịch quyết liệt đặc biệt dịp cuối năm.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập