Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. Đảng cầm quyền giành 180 ghế trong Tổng tuyển cử 15/4

2020-12-31



Sau Tổng tuyển cử Quốc hội khóa XXI diễn ra vào ngày 15/4, Quốc hội Hàn Quốc chuyển sang thể chế một đảng cầm quyền khổng lồ. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành giành được tổng cộng 180 ghế, trong đó có 163 ghế nghị sĩ đại diện khu vực và 17 ghế nghị sĩ đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng từ đảng vệ tinh là đảng Đồng hành vì người dân. Đảng hợp nhất tương lai, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, chỉ giành được 103 phiếu, gộp cả số ghế từ đảng vệ tinh là đảng Hàn Quốc tương lai. Đảng này phải tạm hài lòng với số ghế tối thiểu đủ để phủ quyết dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đảng Dân sinh không giành được ghế nào. Theo đó, Quốc hội Hàn Quốc trên thực tế lại quay trở lại cơ chế hai chính đảng lớn.

Số ghế nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XXI chiếm 60% tổng số ghế nghị sĩ, mức cao kỷ lục của một chính đảng đơn lẻ kể từ khi Hàn Quốc sửa đổi Hiến pháp theo hướng dân chủ hóa vào năm 1987. Với số ghế áp đảo như vậy, ngoại trừ việc sửa đổi Hiến pháp, đảng cầm quyền sẽ có thể làm mọi chuyện tùy ý, như chỉ định thông qua nhanh một dự luật, dừng thảo luận không giới hạn thời gian (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội). Sau khi đảng cầm quyền không chịu giao chức Chủ tịch Ủy ban Pháp chế và tư pháp cho đảng đối lập theo thông lệ, đảng Hợp nhất Tương lai đã từ chối không tham gia bầu ban lãnh đạo Quốc hội. Cuối cùng, đảng Dân chủ đồng hành độc chiếm toàn bộ vị trí Chủ tịch 18 Ủy ban thường trực Quốc hội, lần đầu tiên trong lịch sử kể từ năm 1987. Sau khi thất bại cay đắng trong Tổng tuyển cử, đảng Hợp nhất tương lai đổi tên thành đảng Sức mạnh quốc dân. Đảng cầm quyền với 60% số ghế Quốc hội đã đơn phương xúc tiến thông qua các dự luật như dự luật về cải cách Viện Kiểm sát, Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập