Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

4. Một năm đầy thách thức về ngoại giao với các cường quốc

2020-12-31



Năm 2020, Mỹ và Trung Quốc đối đầu căng thẳng, trở thành một thách thức ngoại giao lớn đối với Hàn Quốc. Quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật vẫn không tìm được bước đột phá, tiếp tục đóng băng trong năm 2020.

Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đổ lỗi Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm vì làm lây lan dịch COVID-19, liên tiếp gây sức ép với Trung Quốc. Ngoài ra, một yếu tố khác khiến Washington đẩy cao sức ép đó là Bắc Kinh đã làm tổn hại tinh thần “một quốc gia hai thể chế” bằng việc áp Luật an ninh quốc gia với Hong Kong. Mỹ tuyên bố sẽ ngăn chặn hành vi “ăn cắp công nghệ” của Trung Quốc, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp chíp bán dẫn trên toàn thế giới không được giao dịch với hãng điện tử Huawei của nước này. Ngoài ra, Washington còn hạn chế cấp visa cho công dân Trung Quốc, như một biện pháp nhằm gây sức ép với đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ cũng yêu cầu các nước đồng minh cùng tham gia gây sức ép với Trung Quốc. Washington đề nghị Seoul tham gia vào cơ chế "QUAD Plus", một liên minh chống lại Trung Quốc hiện có sự tham gia của Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Những yêu cầu này đã khiến Hàn Quốc rơi vào tình thế khó xử. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11, ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden, người nhấn mạnh sẽ đưa nước Mỹ quay trở lại cơ chế đa phương, đã giành thắng lợi. Các nhà ngoại giao Hàn Quốc có thể thở phào nhẹ nhõm, tìm kiếm phương hướng mới trong thời gian tới.

Trong năm qua, quan hệ Hàn-Nhật tiếp tục xấu đi nghiêm trọng liên quan tới phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến của Hàn Quốc. Trong năm nay, Thủ tướng Abe Shinzo xin từ chức vì lý do sức khỏe, Chính phủ của tân Thủ tướng Suga Yoshihide ra mắt, khiến dư luận kỳ vọng về một sự chuyển đổi cục diện. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã truyền đạt kỳ vọng này trong thông điệp chúc mừng nhâm chức gửi tân Thủ tướng Suga. Tuy nhiên, cho tới nay hai bên mới chỉ dừng lại ở việc nhất trí cần thiết khôi phục quan hệ, chưa đạt được tiến triển nào đặc biệt. Có thể nói, cả quan hệ Hàn-Mỹ, Hàn-Trung và Hàn-Nhật đều khép lại năm 2020 với nhiều bài toán phức tạp còn tồn đọng.

Photo : YONHAP News, GettyImagesBank

Lựa chọn của ban biên tập