Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

7. Mâu thuẫn giữa Bộ trưởng Tư pháp và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

2020-12-31



Mâu thuẫn sâu sắc giữa Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Choo Mi-ae và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol kéo dài suốt năm 2020 đã dẫn tới kết quả là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, người đứng đầu cơ quan công tố bị kỷ luật. Có nhiều yếu tố khác nhau dẫn tới mâu thuẫn giữa hai quan chức này như về vấn đề cải cách Viện Kiểm sát, phương hướng điều tra một số vụ án nhạy cảm. Trong khi Bộ trưởng Tư pháp giương cao ngọn cờ kiểm soát dân chủ Viện Kiểm sát, thì ông Yoon lại tuyên bố sẽ giữ vững tính độc lập và trung lập của cơ quan công tố. Ngay từ khi nhậm chức vào đầu năm nay, bà Choo Mi-ae đã thay thế một loạt cán bộ trong Viện Kiểm sát. Bà cũng loại ông Yoon, giành quyền chỉ huy trực tiếp quá trình điều tra một số vụ án nhạy cảm. Bà còn nêu ra nghi ngờ Viện Kiểm sát can thiệp vào quá trình bầu cử Thị trưởng thành phố Ulsan; chỉ trích việc Viện Kiểm sát điều tra vụ án nhà máy điện nguyên tử Wolsong số 1 (thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang) liên quan tới chính sách xóa bỏ dần các nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ là hành vi chính trị. Sau đó, Bộ trưởng Choo Mi-ae đã chỉ thị thanh tra Viện trưởng Yoon, bắt đầu quy trình kỷ luật. Các động thái này của người đứng đầu Bộ Tư pháp đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong giới công tố viên toàn quốc.

Trong bối cảnh này, bất chấp sự phản đối của phe đối lập, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã đơn phương xúc tiến sửa đổi các dự luật liên quan, như điều chỉnh quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, Luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Cuối cùng, Viện trưởng Yoon bị Ủy ban Kỷ luật công tố viên thuộc Bộ Tư pháp ra quyết định đình chỉ chức vụ trong vòng hai tháng. Vậy nhưng gần đây, ông Yoon lại đang nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống nhiệm kỳ tới, khi đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ của người dân.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập