Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in diễn thuyết đặc biệt nhân 4 năm nhậm chức

2021-05-15

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/5 đã có bài diễn thuyết đặc biệt tại Phủ Tổng thống nhân 4 năm nhậm chức. Trả lời phỏng vấn của báo giới về thành quả và bài toán đặt ra trong công tác điều hành quốc gia, ông Moon cho biết sẽ có một năm nhiệm kỳ còn lại là cơ hội cuối cùng để đạt được hòa bình “không thể đảo ngược”, quyết tâm nỗ lực đi tiếp lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

 

Lập trường của Tổng thống về các vấn đề nổi cộm

Trong bài diễn thuyết, Tổng thống liên tục thừa nhận thất bại và xin lỗi. Về chính sách bất động sản, Tổng thống thừa nhận đã không đạt được mục tiêu là ổn định giá bất động sản, coi kết quả cuộc bầu cử địa phương bổ sung tháng 4 vừa qua là lời khiển trách cứng rắn từ người dân. Trước đó, trong buổi họp báo đầu năm mới 2021 hồi tháng 1, Tổng thống từng lần đầu xin lỗi về chính sách bất động sản. Về việc phe đối lập yêu cầu các ứng cử viên Bộ trưởng phải rút lui, Tổng thống Moon phản bác rằng ông không coi sự phản đối của phe đối lập là thất bại về mặt kiểm chứng nhân sự. Ngược lại, Tổng thống cho rằng cần sửa đổi chế độ điều trần nhân sự tại Quốc hội. Thay vì xem xét năng lực của ứng cử viên, phiên điều trần lại đang tập trung “bới lông tìm vết”, loại bỏ những người có năng lực. Về vấn đề ân xá cho hai cựu Tổng thống Lee Myung-bak, Park Geun-hye, và Phó Chủ tịch điện tử Samsung Lee Jae-yong, ông Moon cho biết sẽ đưa ra quyết định dựa trên sự đồng tình trong dư luận, không nói rõ phản đối hay tán thành. Cũng trong buổi họp báo đầu năm, Tổng thống từng nêu lập trường là vẫn còn quá sớm để nói tới việc ân xá cho những nhân vật này.

 

Về tình hình dịch COVID-19, Tổng thống nhấn mạnh phải đẩy sớm thời gian đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 năm nay. Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng kinh tế trên 4%. Trong bài phát biểu, Tổng thống 15 lần nhắc tới từ “việc làm”, cho biết sẽ tập trung tạo việc làm về cả chất và lượng ở khối tư nhân bằng cách tăng cường trao đổi với các doanh nghiệp, tích cực đổi mới quy chế, bồi dưỡng ngành công nghiệp mới, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Tổng thống cho biết sẽ dốc toàn lực nếu thấy bất cứ cơ hội nào giúp đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, kỳ vọng sự hưởng ứng của Bắc Triều Tiên. Tổng thống hoan nghênh phương hướng chính sách với miền Bắc của Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thông qua Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 tới đây, ông sẽ tìm ra con đường để khôi phục đối thoại liên Triều, Mỹ-Triều, tiến bước tới hợp tác hòa bình một lần nữa. Lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc vốn là bài toán trọng điểm lớn nhất của Tổng thống Moon, nhưng đã mất đi động lực kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 2/2019 đổ bể và quan hệ liên Triều nguội lạnh.

 

Phản ứng và triển vọng

Phe đối nhập khá lạnh nhạt về bài phát biểu của Tổng thống. Đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng nhận thức của ông Moon hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện tại, yêu cầu Tổng thống phải thay đổi hoàn toàn đường lối điều hành quốc gia. Trên thực tế, dù đã thừa nhận về thất bại chính sách bất động sản, nhưng Tổng thống không cho thấy có ý định thay đổi đường lối chính sách hiện tại, mà chỉ tập trung xem xét sửa đổi, hoàn thiện.

 

Về ba ứng cử viên Bộ trưởng mà Tổng thống chỉ định, gồm ứng cử viên Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Lim Hye-sook, ứng cử viên Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Park Jun-young và ứng cử viên Bộ trưởng Địa chính và giao thông Noh Hyeong-ouk, một số ý kiến trong đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang phản đối ba ứng cử viên này, mâu thuẫn với Tổng thống.

 

Về chính sách với Bắc Triều Tiên, Chính phủ Tổng thống Mỹ Biden đang đề ra cách tiếp cận theo từng giai đoạn một cách thực chất, trong khi Bắc Triều Tiên đang ra sức phản đối, nên sẽ khó kỳ vọng đạt được tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc trong tương lai gần. Trong một năm nhiệm kỳ còn lại, Tổng thống Moon Jae-in sẽ phải dốc toàn lực để hoàn thành các bài toán đó là đạt được miễn dịch cộng đồng, hồi phục kinh tế, cải thiện dân sinh.

Lựa chọn của ban biên tập