Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-SICA

2021-07-03

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/6 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với lãnh đạo 8 nước thành viên của Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA), nhất trí phát triển quan hệ đối tác toàn diện song phương. Đây là hội nghị thượng đỉnh Hàn-SICA đầu tiên được tổ chức trong vòng 11 năm qua kể từ sau năm 2010, và là hội nghị đa phương đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in với lãnh đạo khu vực Trung Nam Mỹ.

 

Nội dung hội nghị

SICA (viết tắt từ tiếng Tây Ban Nha: Sistema de la Integración Centroamericana, tiếng Anh: Central American Integration System) là một tổ chức ra mắt vào năm 1991 với mục tiêu hội nhập và phát triển khu vực Trung Mỹ, gồm 8 nước là Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama và Dominica. Hội nghị lần này có sự tham gia của lãnh đạo thượng đỉnh cả 8 nước và Tổng thư ký SICA.

Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo các nước SICA đồng tình về tầm quan trọng của hợp tác chuyển đổi kỹ thuật số và thân thiện môi trường, nhằm phục hồi kinh tế thông qua khắc phục nhanh cuộc khủng hoảng COVID-19, đạt tăng trưởng bền vững trong tương lai. Tổng thống chỉ ra rằng Hàn Quốc và các nước SICA đã đoàn kết, hợp tác khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19, như chia sẻ kinh nghiệm và vật tư phòng dịch; bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ mở rộng quan hệ hợp tác bao trùm, hướng tới tương lai. Về phần mình, lãnh đạo các nước SICA cảm ơn sự hỗ trợ vật tư phòng dịch của Seoul. Tổng thống Moon cũng cam kết sẽ nỗ lực để hỗ trợ các nước đang phát triển đảm bảo được nguồn vắc-xin COVID-19. Ông Carlos Alvarado Quesada, Tổng thống Costa Rica, nước Chủ tịch SICA, bày tỏ hy vọng Tổng thống Moon Jae-in sẽ thăm Costa Rica và Trung Mỹ trong tương lai gần.

 

Tuyên bố chung thượng đỉnh Hàn-SICA

Trong tuyên bố chung tổng kết kết quả hội nghị, lãnh đạo các nước tuyên bố xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện, nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, sẵn sàng cho thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Tuyên bố chung hoan nghênh việc các nước thành viên SICA, trong đó có Guatemala, bày tỏ ý định gia nhập Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung Mỹ. Hai bên nhất trí xúc tiến tái thành lập Quỹ hợp tác Hàn-SICA, mở rộng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), gồm kế hoạch hỗ trợ 220 triệu USD cho El Salvador, Guatemala, Honduras mà Hàn Quốc đã cam kết. Về vấn đề hòa bình bán đảo Hàn Quốc, các nước SICA cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Tuyên bố cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác liên Triều.

 

SICA và ý nghĩa của Hội nghị thượng đỉnh

Trước khi SICA ra đời, 4 quốc gia từng trải qua quá trình hội nhập chính trị, văn hóa và di cư gồm Guatemala, El Salvador, Honduras và Nicaragua đã lập nhóm “Bốn Trung Mỹ” (CA-4). Các nước này áp dụng hộ chiếu giống nhau và “biên giới nội bộ”, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và lợi ích chung. Sau đó, có thêm các nước Belize, Costa Rica, Panama và Dominica gia nhập vào nhóm với mục tiêu hội nhập kinh tế và thịnh vượng chung, dẫn tới sự ra đời của Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ vào năm 1991. Tổng dân số của các nước SICA tính đến năm 2018 là 58 triệu người, tổng diện tích là 572.000 km². Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực năm 2010 là 266 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người là 5.200 USD. Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh SICA là trung tâm thương mại, vận tải hàng hóa của khu vực châu Mỹ, đang nổi lên là một thị trường mới nổi đầy tiềm năng. Hội nghị thượng đỉnh lần này là cơ hội để Hàn Quốc mở rộng chân trời ngoại giao sang khu vực Trung Nam Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập