Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Bãi bùn Hàn Quốc được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới

2021-07-31

Tin tức

ⓒYONHAP News

Bãi bùn Hàn Quốc (Getbol, Korean Tidal Flats), nơi sinh sống của 2.150 loài sinh vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, cả những loài chim di cư đang có nguy cơ tuyệt chủng, đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ủy ban di sản thế giới (WHC), cơ quan ra quyết định công nhận di sản thế giới của UNESCO, đã ra quyết định trên trong kỳ họp thứ 44 diễn ra vào ngày 26/7.

 

Công nhận là di sản thiên nhiên thế giới

“Bãi bùn Hàn Quốc” được công nhận gồm các bãi bùn ở 4 địa phương là huyện Seocheon (tỉnh Nam Chungcheong), huyện Gochang (tỉnh Bắc Jeolla), huyện Sinan (tỉnh Nam Jeolla) và huyện Boseong (thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla). Bãi bùn ở huyện Sinan có diện tích rộng nhất với 1.100 km². Các bãi bùn còn lại rộng khoảng 60 km². Tất cả đều là khu bảo tồn vùng đất ngập nước, một số được công nhận trong Công ước quốc tế Ramsar về các vùng đất ngập nước. Những bãi bùn này hiện đang là nơi cư trú của 22 loài chim có nguy cơ tuyệt chủng, 5 loại động vật biển không xương sống, và 47 loài sinh vật đặc hữu như cua hổ. Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng tiêu biểu là chim mò sò, hạc trắng Á Đông, sếu mào, cá heo không vây, một loài cá heo nhỏ. Ngoài ra, bãi bùn Hàn Quốc cũng là điểm dừng chân chính của nhiều loài chim di cư tại khu vực Đông Á và châu Đại Dương.

 

Ủy ban di sản thế giới đánh giá bãi bùn Hàn Quốc là một trong những môi trường sống quan trọng và có ý nghĩa nhất trên thế giới để bảo vệ tính đa dạng sinh vật. Đặc biệt, Ủy ban công nhận bãi bùn có giá trị phổ quát ưu việt, bởi đây là điểm dừng chân của nhiều loài chim di cư có nguy cơ tuyệt chủng.

 

Quá trình xét công nhận

Bãi bùn là di sản thiên nhiên thế giới thứ hai của Hàn Quốc được UNESCO công nhận, sau di sản đầu tiên là “Hệ thống ống dung nham và đảo núi lửa Jeju” được công nhận vào năm 2007. Trong số 10 tiêu chuẩn xét công nhận di sản thế giới, có 4 tiêu chuẩn áp dụng với di sản thiên nhiên, và chỉ cần thỏa mãn một tiêu chuẩn là sẽ được công nhận. Bãi bùn của Hàn Quốc thỏa mãn tiêu chuẩn về giá trị phổ quát, tính đa dạng sinh vật.

 

Trước đó, bãi bùn Hàn Quốc đã bị Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, cơ quan cố vấn, thẩm định di sản thiên nhiên thế giới, khuyến nghị “trả lại hồ sơ”, do khu vực di sản và vùng đệm (vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực di sản thế giới) chưa đủ rộng, không bao gồm khu vực trọng tâm xét trên khía cạnh tính đa dạng sinh học. Về điều này, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng bãi bùn thỏa mãn tiêu chuẩn để được công nhận là di sản thế giới, tích cực thuyết phục 21 nước thành viên Ủy ban di sản thế giới, cam kết sẽ mở rộng khu vực di sản trong thời gian tới. Những nỗ lực này đã mang lại hiệu quả, và cuối cùng bãi bùn được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, Ủy ban di sản cũng yêu cầu Chính phủ Seoul phải xây dựng hệ thống quản lý tổng hợp, bao gồm cả việc mở rộng khu vực di sản và khu vực sẽ đăng ký xét công nhận bổ sung, quản lý phát triển, tăng cường hợp tác với Khu bảo tồn chim di trú dọc bờ biển Hoàng Hải - Vịnh Bột Hải của Trung Quốc.

 

Ý nghĩa

Việc bãi bùn được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự công nhận của thế giới đối với giá trị của bãi bùn Hàn Quốc. Điều này cũng cho thấy những nỗ lực nhằm gìn giữ môi trường và hệ sinh thái của Hàn Quốc là rất tích cực và hiệu quả. Như vậy, số di sản thế giới mà Hàn Quốc đang sở hữu đã tăng lên thành 15 di sản, trong đó có 13 di sản văn hóa như động Seokgul (Thạch Quật) và chùa Bulguk (Phật Quốc), Jongmyo (Tông Miếu), cung Changdeok (Xương Đức), và hai di sản thiên nhiên thế giới. Nếu bao gồm cả ba di sản được công nhận ở Bắc Triều Tiên, như Khu di tích lịch sử thành phố Gaesung, quần thể lăng mộ Koguryo, thì tổng số di sản thế giới của dân tộc Hàn là 18 di sản.

Lựa chọn của ban biên tập