Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

BTS thắng lớn tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ” 2021

2021-11-27

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tại lễ trao giải “Giải thưởng âm nhạc Mỹ” (American Music Awards - AMA) 2021, một trong ba giải thưởng âm nhạc hàng đầu xứ cờ hoa, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) của Hàn Quốc đã thắng lớn với ba giải thưởng, trong đó có giải thưởng cao nhất là “Nghệ sĩ của năm” (Artist Of The Year). Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ châu Á nhận được giải thưởng cao nhất tại AMA.

 

Ba giải thưởng

Tại lễ trao giải được tổ chức ở Los Angeles ngày 21/11 (giờ địa phương), BTS đã vượt qua những ngôi sao nhạc Pop hàng đầu thế giới như Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, The Weeknd để thắng giải “Nghệ sĩ của năm”. Ngoài ra, BTS còn thắng hai giải thưởng khác là “Bộ đôi/nhóm nhạc Pop được yêu thích nhất” (Favorite Pop Duo or Group) và “Ca khúc nhạc Pop được yêu thích nhất” (Favorite Pop Song) với bản hit “Butter”. Tại lễ trao giải, BTS đã lần đầu tiên biểu diễn ca khúc “My Universe” với ban nhạc rock nước Anh Coldplay, và biểu diễn ca khúc “Butter” ở phần cuối lễ trao giải.

Trong năm nay, BTS đã liên tục gặt hái thành công vang dội, 10 tuần thống lĩnh vị trí số một bảng xếp hạng đĩa đơn “Hot 100” của Billboard với ca khúc “Butter”. Ngoài ra, ca khúc “Permission to Dance” và “My Universe” (kết hợp với Coldplay) cũng đã leo lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng “Hot 100”. Chỉ riêng trong năm nay, nhóm đã tổng cộng 12 lần Quán quân “Hot 100”, một điều tưởng như trong mơ.

 

Ý nghĩa

Chỉ 8 năm sau khi ra mắt, BTS đã đạt tới vị trí danh giá nhất ở AMA. Khác với giải Grammy (Grammy Awards) coi trọng các tiêu chí về tính âm nhạc, AMA xét tới các tiêu chí quan trọng là thành quả thương mại và tính đại chúng, một điểm lợi cho BTS. Đoàn thiếu niên chống đạn được đánh giá là đã củng cố vững chắc vị thế “siêu sao thế giới”, sánh ngang với nhóm The Beatles của nước Anh những năm 1960, huyền thoại nước Anh Elton John những năm 1970, “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson những năm 1980, ban nhạc rock nước Mỹ Nirvana những năm 1990, và rapper Drake những năm 2000. Giới chuyên ra phân tích BTS không phải đột nhiên nổi lên nhờ một ca khúc duy nhất, mà nhóm đã giành được sự yêu mến của công chúng trên Billboard trong hai, ba năm qua, với lực lượng người hâm mộ khủng lồ trên toàn thế giới. Do đó, việc nhóm càn quyét ba giải thưởng tại AMA năm nay càng chứng minh BTS là “kẻ thống trị” mới trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

 

Sức mạnh nội dung Hàn Quốc K-Content

Thắng lớn của BTS ở AMA một lần nữa chứng minh sức mạnh nội dung Hàn Quốc (K-Content). Gần đây, nội dung Hàn Quốc đang đạt được thành công vang dội ở nhiều lĩnh vực, được người dân toàn thế giới hết sức yêu mến. Trong năm ngoái, phim “Ký sinh trùng” (Parasite) của đạo diễn Bong Joon-ho đã trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên thắng tới 4 tượng vàng Oscar. Năm nay, nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh-jung giành tượng vàng Oscar ở hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Cũng trong năm nay, sê-ri phim truyền hình “Trò chơi con mực” (Squid Game) phát trên Netflix đã thống trị vị trí số một lĩnh vực phim truyền hình trên toàn thế giới ở nền tảng này trong ba tháng. Làn sóng phim truyền hình Hàn Quốc không hề hạ nhiệt, được nối tiếp với sê-ri phim truyền hình mới ra mắt “Bản án từ địa ngục” (Hellbound) cũng phát trên Netflix. Tất cả những thành quả này cho thấy làn sóng nội dung Hàn Quốc không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, nhất thời, mà được dựa trên nền tảng là thực lực vững vàng của các nghệ sĩ và nền tảng văn hóa phong phú. Trong thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, “sức mạnh mềm” về nội dung, văn hóa, thể thao là một yếu tố quan trọng cho sức mạnh quốc gia cùng với công nghiệp và khoa học công nghệ. K-content đang chứng minh rằng Hàn Quốc không chỉ là một cường quốc về công nghiệp chế tạo, mà còn là một nước phát triển về sức mạnh mềm.

Lựa chọn của ban biên tập