Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Son Heung-min giành danh hiệu “Vua phá lưới” Giải Ngoại hạng Anh

2022-05-28

Tin tức

ⓒYONHAP News

Danh hiệu “Vua phá lưới”

Tại trận đấu vòng 38 trước câu lạc bộ Norwich City thuộc khuôn khổ Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (EPL) mùa giải 2021-2022 diễn ra vào ngày 22/5 vừa qua, tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min đã ghi hai bàn thắng, đưa câu lạc bộ Tottenham Hotspur giành chiến thắng giòn giã 5-0, đưa anh trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại một mùa giải EPL với thành tích 23 bàn thắng.

 

Cho tới trước đó, Son Heung-min chỉ đứng thứ hai về số bàn thắng trong mùa giải, thua chân sút người Ai Cập Mohamed Salah một bàn. Tới trận đấu cuối cùng, anh ghi được cú đúp, tưởng chừng như sẽ một mình thống lĩnh danh hiệu “Vua phá lưới”. Tuy nhiên, vào cùng ngày, cầu thủ Salah cũng ghi được một bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Wolverhampton, nên cả hai cầu thủ cùng chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” mùa giải. Đứng thứ hai là ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo với 18 bàn thắng cho câu lạc bộ Manchester United, và người đồng đội của Son Heung-min tại Tottenham, cầu thủ người Anh Harry Kane với 17 bàn.

 

Tuy nhiên, kỷ lục của Son Heung-min được đánh giá cao hơn Salah, bởi trong số 23 bàn thắng của anh, không có bàn thắng nào từ chấm phạt đền. Trong khi đó, 5 bàn thắng của Salah được ghi từ chấm phạt đền. Cho tới nay, chỉ có 10 cầu thủ từng giành danh hiệu “Vua phá lưới” Giải Ngoại hạng Anh là không có bàn thắng nào từ chấm phạt đền như Son Heung-min. Trong đó, chỉ có ba cầu thủ ghi nhiều bàn thắng hơn Son Heung-min trong một mùa giải.

 

Mặt khác, Son Heung-min còn được kênh tin tức thể thao Sky Sports của Anh bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất mùa giải EPL 2021-2022, và chọn vào top 11 cầu thủ xuất sắc nhất trong “Đội hình của mùa giải”.

 

Ý nghĩa

Giải Ngoại hạng Anh là một trong 5 giải bóng đá lớn của châu Âu, cùng với Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý, hiện được coi là giải đấu hay nhất của lục địa già. Nếu coi nền bóng đá châu Âu ở tầm cỡ hàng đầu trong số các châu lục, thì không quá lời khi nói rằng danh hiệu “Vua phá lưới” EPL cũng đồng nghĩa với danh hiệu “Vua phá lưới” thế giới.

 

Son Heung-min cũng đã lập nên nhiều kỷ lục khác trong mùa giải năm nay. Trước tiên, anh tự phá vỡ kỷ lục cá nhân về số bàn thắng trong một giải đấu ở châu Âu, vượt qua kỷ lục của cựu danh thủ Cha Bum-kun với thành tích 17 bàn thắng cho câu lạc bộ Leverkusen (Đức) tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) mùa giải 1985-1986. Ngoài ra, anh lập kỷ lục là cầu thủ châu Á ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa giải ở châu Âu, vượt qua thành tích 21 bàn của cầu thủ người Iran Alireza Jahanbakhsh tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan. Tỷ lệ thành công trong các cú sút của Son Heung-min nổi bật hơn so với tất cả các cầu thủ khác. Trong tổng số 86 cú sút về phía khung thành đối thủ, anh đã 23 lần dứt điểm thành công, tỷ lệ thành công là 27%, vượt trội hơn nhiều so với Salah là 17%, Ronaldo 16%, Kane 13%. Ngoài ra, chân sút người Hàn Quốc còn có khả năng ghi bàn tuyệt vời ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Theo kết quả phân tích dữ liệu, trong những tình huống hầu như không có khả năng thành công, thì anh vẫn ghi được 7 bàn vào lưới. Trong số 23 bàn thắng, anh ghi tới 12 bàn bằng chân trái, nhiều hơn số bàn thắng ghi bằng chân thuận là chân phải, cho thấy khả năng sử dụng điêu luyện cả hai chân.

 

Giữ vững phong độ

Son Heung-min lần đầu tiên ra sân tại đấu trường châu Âu dưới màu áo câu lạc bộ Hamburg ở Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức, sau đó anh ngày càng khẳng định được tài năng, và đạt tới đỉnh cao là danh hiệu “Vua phá lưới” EPL lần này. Tuy nhiên, Son Heung-min được đánh giá là sẽ còn tiếp tục tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Đặc biệt, câu lạc bộ Tottenham đã giành được quyền tham dự Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu mùa giải năm sau sau ba năm, nên người hâm mộ lại tiếp tục kỳ vọng về màn tỏa sáng của Son Heung-min.

 

Giờ đây, anh chỉ cần ghi hai bàn thắng nữa là đủ 100 bàn tại Giải Ngoại hạng Anh. Nếu Son Heung-min cùng đồng đội Harry Kane vẫn tiếp tục chơi cho Tottenham thì hai cầu thủ sẽ tiếp tục giữ kỷ lục là bộ đôi phối hợp ăn ý nhất trong lịch sử EPL. Ngoài ra, Son Heung-min cũng đang giữ kỷ lục ra sân 100 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia. Giới thể thao nhận định thời kỳ hoàng kim của Son Heung-min mới chỉ bắt đầu, bóng đá Hàn Quốc sẽ còn tiến xa hơn nữa cùng với ngôi sao này.

Lựa chọn của ban biên tập