Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức xóa bỏ chính sách nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ tiền nhiệm

2022-06-25

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 22/6 đã đến thăm công ty Doosan Enerbility, một đơn vị sản xuất thiết bị phát điện nguyên tử ở thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang. Ông Yoon lấy làm tiếc về những khó khăn mà ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử gặp phải trong những năm qua, khẳng định sẽ “chấn chỉnh lại” ngay từ bây giờ. Đặc biệt, Tổng thống chỉ trích gay gắt chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiền nhiệm.


Chuyến thăm của Tổng thống

Chuyến thăm lần này là một phần lịch trình nhằm thực thiện cam kết “trực tiếp chăm lo ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử” mà Tổng thống Yoon đưa ra hồi tháng 4, khi còn là ứng cử viên Tổng thống, trong chuyến thăm công ty Jinyoung TBX, một đơn vị sản xuất phụ tùng nhà máy điện nguyên tử cũng ở thành phố Changwon. Đây là lần đầu Tổng thống đến thăm một nhà máy năng lượng nguyên tử.


Nhà máy năng lượng nguyên tử của Doosan Enerbility là nơi duy nhất trong nước sản xuất các thiết bị quan trọng dùng cho nhà máy điện nguyên tử. Năm 2014, do nhận định nhu cầu sản xuất thiết bị nhà máy điện nguyên tử sẽ gia tăng căn cứ theo Kế hoạch cơ bản về cung cầu điện năng của Chính phủ, Doosan Enerbility đã đầu tư hơn 200 tỷ won (153,4 triệu USD) để nhập thiết bị mới, nhưng sau đó lâm vào khó khăn do chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in.


Hủy chính sách nhà máy điện nguyên tử của Chính phủ tiền nhiệm

Cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ trích gay gắt chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử của chính quyền tiền nhiệm, gọi đây là “hành động ngu ngốc suốt 5 năm qua”, “là quả bom biến ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử trong nước thành đống tro tàn chiến tranh”. Tổng thống cho biết Chính phủ mới đã thiết lập đường lối là hủy chính sách này, bồi dưỡng ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử, và quan trọng hơn hết là khởi động lộ trình một cách nhanh chóng. Ông Yoon cam kết Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ tìm lại sức sống cho nhà máy của Doosan Enerbility ở Changwon, cứ điểm hệ sinh thái nhà máy điện nguyên tử Hàn Quốc, để người lao động công ty có thể làm việc một cách hăng say.


Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ sẽ tuân theo các quy trình và tiêu chuẩn pháp lý, rút ngắn tối đa thời gian để thực thi kế hoạch một cách hiệu quả. Ông Yoon cũng một lần nữa thể hiện quyết tâm nối lại xây dựng nhà máy điện nguyên tử Shin Hanul số 3 và 4 đã bị gián đoạn thi công thời Chính phủ tiền nhiệm. Tổng thống nhấn mạnh nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc vốn được công nhận về tính an toàn và trình độ công nghệ bậc nhất thế giới, bất cứ doanh nghiệp quốc tế nào cũng không thể so bì về chi phí và thời gian thi công hợp lý.


Theo chỉ thị của Tổng thống, Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực hỗ trợ các đơn vị liên quan tới lĩnh vực nhà máy điện nguyên tử trong nước, như đặt đơn hàng quy mô 92,5 tỷ won (71 triệu USD) với các công ty đối tác nhà máy điện nguyên tử trong năm nay, và 1.000 tỷ won (767,1 triệu USD) cho tới năm 2025.


Ý nghĩa và tranh cãi chính trị

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh chuyến thăm nhà máy Doosan Enerbility lần này của Tổng thống Yoon Suk-yeol là một phần trong lộ trình thực hiện các bài toán điều hành quốc gia của Chính phủ mới, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hệ sinh thái nhà máy điện nguyên tử Hàn Quốc, thúc đẩy xuất khẩu để đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc hàng đầu về nhà máy điện nguyên tử. Gần đây, Chính phủ đã lập ra nhóm chuyên trách, phối hợp với các ban ngành, cơ quan hữu quan, trọng tâm là Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, tìm kiếm phương án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử.


Quyết tâm này của Chính phủ được dựa trên nhận định rằng ngành công nghiệp nhà máy điện nguyên tử của Hàn Quốc đã sở hữu được sức cạnh tranh và tính an toàn hàng đầu thế giới trong hàng chục năm qua, nhưng lại rơi vào khủng hoảng trong 5 năm vừa rồi do chính sách sai lầm của Chính phủ tiền nhiệm. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang cảm thấy lo lắng khi chỉ có duy nhất Hàn Quốc là “đi lùi” trong khi các nước khác đang tích cực nhảy vào thị trường xuất khẩu nhà máy điện nguyên tử.


Tuy nhiên, gần đây Chính phủ mới đang tái điều tra lại các vụ việc nhạy cảm dưới thời Chính phủ tiền nhiệm, như vụ cưỡng chế trục xuất ngư dân tị nạn Bắc Triều Tiên, vụ công chức Bộ Hải dương và thủy sản bị quân đội miền Bắc bắn chết trên biển Tây, vừa xúc tiến đổi mới các cơ quan Nhà nước, đang làm dấy lên sự phản đối của phe đối lập. Theo đó, căng thẳng dự báo sẽ tiếp tục dâng cao trên chính trường Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập