Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol và đảng cầm quyền giảm mạnh

2022-07-16

Tin tức

ⓒYONHAP News

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đang đồng loạt giảm mạnh, chỉ hai tháng sau khi ông Yoon nhậm chức. Tỷ lệ ủng hộ thấp hiếm thấy dự kiến sẽ là gánh nặng lớn với Tổng thống Yoon trong quá trình điều hành quốc gia thời gian tới.

 

Tỷ lệ ủng hộ rơi khỏi ngưỡng 40%

Tỷ lệ ủng hộ công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk-yeol theo một số kết quả thăm dò ý kiến gần đây đã rơi khỏi ngưỡng 40%.

Theo kết quả thăm dò của Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter tiến hành từ ngày 4-8/7 với 2.525 cử tri 18 tuổi trở lên trên toàn quốc, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của ông Yoon chỉ đạt 37%, giảm 7,4% so với kết quả thăm dò một tuần trước, lần đầu rơi khỏi ngưỡng 40%. Ngược lại, 57% đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, tăng 6,8%. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ Tổng thống cao hơn 20% so với tỷ lệ cử tri ủng hộ. Kết quả thăm dò này có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2%.

Còn theo kết quả thăm dò ý kiến công bố vào ngày 8/7 của Viện Gallup, tiến hành từ ngày 5-7/7 với 1.000 cử tri cả nước trên 18 tuổi, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống cũng dừng ở mức 37%, giảm 6% so với tuần trước. Tỷ lệ cử tri không ủng hộ đạt 49%, tăng 7%. Kết quả thăm dò này có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ± 3,1%.

Ngoài ra, theo kết quả thăm dò của công ty nghiên cứu thị trường Embrain, Kstat Research, Korea Research, Hankook Research công bố vào ngày 14/7, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống chỉ đạt 33%, tỷ lệ không ủng hộ đạt 53%. Cuộc thăm dò này được tiến hành từ ngày 11-13/7 với 1.001 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2%.

 

Phân tích

Việc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống rơi khỏi ngưỡng 40% được phân tích là bởi ảnh hưởng từ lục đục trong nội bộ đảng cầm quyền, điển hình là việc Chủ tịch đảng Lee Jun-seok bị kỷ luật vì có ý đồ tiêu hủy chứng cứ liên quan tới nghi ngờ ông này từng nhận tiếp đãi tình dục từ lãnh đạo một doanh nghiệp trong quá khứ. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ lao dốc còn được cho là ảnh hưởng từ “ồn ào” về danh sách thành viên đoàn tháp tùng Tổng thống trong chuyến công du nước ngoài, tranh cãi về việc ông Yoon bổ nhiệm một họ hàng xa đằng ngoại làm việc tại Văn phòng Tổng thống.

Điểm đáng chú ý là tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở tầng lớp cử tri trẻ ngoài 20 tuổi có mức giảm sâu nhất, tới 12,9%, được phân tích là ảnh hưởng lớn từ việc Chủ tịch đảng cầm quyền Lee Jun-seok bị kỷ luật. Ông Lee được bầu làm Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân vào năm ngoái khi mới ngoài 30 tuổi, thời gian qua đã góp phần lớn lôi kéo sự ủng hộ của tầng lớp cử tri trẻ với đảng cầm quyền. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm mạnh ở các tầng lớp ủng hộ nòng cốt, đó là cử tri ngoài 60 và 70 tuổi, cử tri vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan), cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân. Điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống đang đánh mất đáng kể tỷ lệ ủng hộ từ chính tầng lớp cử tri nòng cốt ủng hộ mình.

Trong các kết quả thăm dò ý kiến, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đang có chiều hướng giảm, trong khi đảng đối lập Dân chủ đồng hành lại có chiều hướng tăng. Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân là 40,9%, đảng Dân chủ đồng hành là 41,8%, mức chênh lệch nằm trong phạm vi sai số, nhưng rõ ràng là đã có sự đảo ngược (theo kết quả thăm dò của Realmeter).

Việc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống và đảng cầm quyền giảm mạnh như trên cho thấy phe cầm quyền đang đứng trước bờ vực sụp đổ về tỷ lệ ủng hộ của cử tri.


Triển vọng

Tỷ lệ ủng hộ sụt giảm xảy ra chỉ một thời gian ngắn tính từ sau khi Tổng thống nhậm chức vào ngày 10/5 và thắng lợi áp đảo của đảng cầm quyền tại cuộc bầu cử địa phương 1/6. Với phe cầm quyền thì đây chính là một thách thức nghiêm trọng, có thể kéo tụt động lực điều hành quốc gia.

Đảng đối lập Dân chủ đồng hành hiện đang chiếm quá bán số ghế tại Quốc hội, nhưng đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân lại đang nắm trong tay cả quyền lực trung ương và địa phương. Trong bối cảnh này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống sụt giảm sẽ càng khiến cho tình hình chính trị Hàn Quốc thời gian tới trở nên bất ổn.

Lựa chọn của ban biên tập