Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Căng thẳng xoay quanh chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

2022-08-06

Tin tức

ⓒYONHAP News

Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã làm dấy nên sự phản đối gay gắt từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã thị uy sức mạnh quân sự quy mô lớn, đẩy căng thẳng Mỹ-Trung dâng cao tột độ, thậm chí còn có ý kiến cho rằng hai nước đã bước vào thời kỳ “chiến tranh lạnh”. Vụ việc lần này dự kiến sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt là bán đảo Hàn Quốc. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc có thể sẽ phải đứng trước một ngã rẽ lựa chọn khó khăn hơn lúc nào hết.

 

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan

Hơn 10 giờ tối ngày 2/8 (giờ địa phương), máy bay vận tải C-40C chở phái đoàn Hạ nghị sĩ Mỹ do bà Pelosi dẫn đầu đã hạ cánh tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc, Đài Loan.

Ngay khi đặt chân tới sân bay, Chủ tịch Pelosi đã ra tuyên bố cho biết chuyến thăm Đài Loan của đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ được diễn ra theo cam kết của Washington về việc bảo vệ chủ nghĩa dân chủ tại Đài Loan. Tuyên bố nhấn mạnh trong bối cảnh toàn thế giới đang đối mặt với lựa chọn giữa độc tài và chủ nghĩa dân chủ, sự liên minh của Mỹ với 23 triệu người dân Đài Loan là điều quan trọng hơn bất cứ lúc nào hết. Điều này cho thấy mục đích chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ là nhằm bảo vệ chủ nghĩa dân chủ, đối đầu với sự độc tài chuyên chế của Trung Quốc.

Phía Đài Loan cũng nhấn mạnh chuyến thăm lần này của bà Pelosi nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác giữa Mỹ và Đài Loan, vì hòa bình và ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Washington dành cho Đài Loan.

 

Trong thời gian thăm Đài Loan, bà Pelosi đã có buổi tọa đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, thăm Viện Lập pháp, Bảo tàng nhân quyền và gặp gỡ một số nhân sự phản đối thể chế Trung Quốc.

    

Căng thẳng Mỹ-Trung dâng cao

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 25 năm. Máy bay vận tải chở phái đoàn Hạ nghị sĩ Mỹ cất cánh từ Malaysia đã không bay thẳng tới Đài Loan mà bay đường vòng, dưới sự hộ tống của hạm đội tàu chiến, trong đó có tàu sân bay Ronald Reagan trên vùng biển Philippines. Điều này cho thấy chuyến thăm của Chủ tịch Pelosi đã diễn ra dưới sự hộ tống quy mô lớn của quân đội Mỹ, thể hiện rõ sự căng thẳng tột độ giữa Washington và Bắc Kinh.

Ngay từ khi có thông tin bà Pelosi dự kiến thăm Đài Loan, Trung Quốc đã huy động mọi kênh ngoại giao để đưa ra lập trường phản đối, cảnh cáo quyết liệt nhất. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden thậm chí còn nói rằng Mỹ “chớ đùa với lửa kẻo chết cháy”.

Bất chấp lời cảnh báo này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn thực hiện chuyến thăm tới Đài Loan theo đúng kế hoạch. Từ lâu, bà Pelosi vốn đã nổi tiếng với lập trường phản đối Trung Quốc. Năm 1991, khi tới thăm Bắc Kinh, bà đã bất ngờ đọc bài diễn văn tưởng niệm những người hy sinh trong vụ đàn áp phong trào dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh diễn ra hai năm trước đó.

Trung Quốc coi chuyến thăm này của Chủ tịch Hạ viện Mỹ là hành vi làm sụp đổ toàn diện nguyên tắc “Một Trung Quốc” của nước này. Chính vì vậy mà Chủ tịch Tập Cận Bình, người đang nỗ lực tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, tuyệt đối không thể đứng yên. Trung Quốc đã tiến hành thị uy sức mạnh quân sự, diễn tập quy mô lớn như bắn đạn thật xung quanh Đài Loan. Trong khi đó, Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng trong tình thế không thể nhượng bộ, khi ông này đang phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ sụt giảm.

Theo đó, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ khó thoát khỏi tình trạng căng thẳng tột độ như hiện nay trong thời gian ngắn, eo biển Đài Loan nhiều khả năng sẽ trở thành “kho thuốc súng”, nguy cơ cao xảy ra xung đột quân sự.

 

Triển vọng tình hình bán đảo Hàn Quốc

Ngọn lửa căng thẳng Mỹ-Trung nhiều khả năng sẽ lan sang cả bán đảo Hàn Quốc. Trước tiên, các nước như Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên được cho là sẽ tăng cường liên minh để chống lại Mỹ. Điều này sẽ kích động miền Bắc có hành vi mạo hiểm. Nước này có thể lợi dụng thời cơ hiện nay để thực hiện hành vi khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân.

Mặt khác, Hàn Quốc đang đứng trước sức ép lớn về việc tham gia vào liên minh chuỗi cung ứng chíp bán dẫn “Chip 4” do Mỹ khởi xướng thành lập, gồm 4 cường quốc sản xuất chíp bán dẫn là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Trong tình hình hiện nay, Seoul sẽ càng chịu sức ép lớn hơn, và phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa Mỹ và Trung Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập