Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Phim “Trò chơi con mực” thắng 6 giải thưởng Emmy

2022-09-17

Tin tức

ⓒYONHAP News

Sê-ri phim truyền hình đình đám gây sốt toàn cầu “Trò chơi con mực” (Squid Game) của Hàn Quốc đã thắng tổng cộng 6 giải thưởng Emmy, giải thưởng truyền hình danh giá nhất của Mỹ.

 

6 tượng vàng Emmy

Viện Hàn lâm truyền hình nghệ thuật và khoa học Mỹ (NATAS) ngày 12/9 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ trao giải Emmy lần thứ 74, trong đó đạo diễn Hàn Quốc Hwang Dong-hyuk của phim “Trò chơi con mực” đã thắng giải “Đạo diễn xuất sắc nhất”, nam diễn viên Lee Jung-jae giành tượng vàng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”.

 

Trước đó, tại lễ trao giải Emmy về nghệ thuật sáng tạo (Creative Arts Emmy Awards) dành cho đội ngũ kỹ thuật và nhân viên đoàn làm phim được tổ chức vào ngày 4/9, "Trò chơi con mực" đã thắng 4 giải là "Nữ diễn viên khách mời xuất sắc nhất" (Lee Yoo-mi), "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất", "Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc nhất" và giải "Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất". Tổng cộng phim đã giành 6 giải thưởng tại lễ trao giải Emmy 2022.

 

Tuy nhiên, “Trò chơi con mực” đã không giành chiến thắng ở 4 đề cử khác là “Phim chính kịch hay nhất”, “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”, “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” và “Kịch bản hay nhất”. Giải thưởng “Phim chính kịch hay nhất”, giải thưởng cao nhất, thuộc về phim “Kế nghiệp” (Succession).

 

Đây là lần đầu tiên một bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh thắng giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Emmy. Đạo diễn Hwang đã vượt qua một loạt đối thủ nặng ký khác như đạo diễn Mark Mylod phim “Kế nghiệp”, đạo diễn Ben Stiller phim “Cắt rời ký ức” (Severance), đạo diễn Karyn Kusama phim “Yellowjackets” để thắng giải “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Nam diễn viên Lee Jung-jae thì vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt với các tên tuổi như Jeremy Strong và Brian Cox trong phim “Kế nghiệp”, Jason Bateman phim “Ozark”, Bob Odenkirk phim “Better Call Saul” để thắng giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”.

   

“Hội chứng Trò chơi con mực”

"Trò chơi con mực" là sê-ri phim truyền hình bản gốc do Netflix sản xuất, kể về một trò chơi sinh tồn trong đó những người chơi phải đánh cược mạng sống của mình để giành giải thưởng là 45,6 tỷ won (33,1 triệu USD). Mùa hai của bộ phim đang được sản xuất.

 

Ngay sau khi ra mắt trên nền tảng Netflix, “Squid Game” đã tạo ra một cơn sốt trên toàn thế giới, văn hóa trò chơi dân gian Hàn Quốc xuất hiện trong bộ phim này đã phản chiếu rõ nhiều vấn đề trong xã hội hiện đại, tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ của người xem toàn cầu. Những người chơi đánh cược tính mạng để đổi lấy số tiền thưởng trong phim, biểu tượng cho những nạn nhân của mâu thuẫn trong xã hội hiện đại, phải giẫm đạp lên những đối thủ khác để thoát ra khỏi đó. Đạo diễn Hwang giải thích ông đã đưa vào bộ phim những trò chơi đơn giản và trực quan nhất của trẻ em Hàn Quốc với mong muốn tạo ra một tác phẩm có thể được công chúng toàn thế giới đồng cảm và đón nhận. Hiện thực tàn khốc về một xã hội phân hóa giai cấp phiên bản hiện đại, kẻ thắng ăn cả, được lồng ghép khéo léo vào các trò chơi từ thời thơ ấu, tạo nên sự thành công của bộ phim giật gân này. Tạp chí Forbes của Mỹ ca ngợi “Squid Game” là một tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng diễn xuất đỉnh cao của các diễn viên, các nhân vật cá tính mạnh, các sự việc xảy ra đầy sáng tạo. Tờ Thời báo New York thì bình luận rằng các trò chơi thú vị của trẻ thơ lại bị bẻ quặt một cách tối tăm trong phim, kích thích cảm xúc của công chúng. Kết quả là “Trò chơi con mực” đã giữ vững vị trí thứ nhất trên nền tảng Netflix trong suốt một thời gian dài, trở thành tác phẩm truyền hình được xem nhiều nhất trên toàn cầu.

 

“Trò chơi con mực” là một điển hình cho thấy sức mạnh của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. K-pop hiện đã vươn lên đỉnh cao thế giới, trong khi điện ảnh Hàn Quốc gần đây càn quét nhiều giải thưởng danh giá toàn cầu. Trò chơi trực tuyến, truyện tranh mạng (webtoon) đang vươn mạnh mẽ ra thị trường toàn cầu, âm nhạc và mỹ thuật của Hàn Quốc cũng đứng ở vị trí dẫn đầu. 6 giải thưởng Emmy của “Trò chơi con mực” không phải là một thành tích bất ngờ ngoài dự đoán, mà chỉ một lần nữa tái khẳng định về sức mạnh của làn sóng Hallyu.

Lựa chọn của ban biên tập