Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời

2022-09-17

Tin tức

ⓒYONHAP News

Nữ hoàng Anh từ trần

Hoàng gia Anh ngày 8/9 (giờ địa phương) thông báo vào chiều cùng ngày, Nữ hoàng Elizabeth II, vị quân chủ tại vị lâu nhất nước Anh, vừa là lãnh đạo của Khối thịnh vượng chung Anh, đã ra đi một cách thanh thản tại cung điện Balmoral, Scotland, hưởng thọ 96 tuổi. Ngay sau khi bà qua đời, Thái tử Charles III, trưởng nam của Nữ hoàng, đã lên kế vị, trở thành Quốc vương nước Anh.

Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi vào năm 1952, khi mới 25 tuổi, sau khi cha bà là Quốc vương George VI đột ngột qua đời. Bà đã có 70 năm tại vị, trải qua 15 đời Thủ tướng Anh. Sau Thế chiến II, nước Anh bước vào thời kỳ nhiều biến động, phải vượt qua những năm tháng khánh kiệt vì chiến tranh để tái thiết đất nước. Nối tiếp đó là cuộc chiến tranh lạnh, sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, sự ra mắt Liên minh châu Âu (EU), và gần đây là việc Anh rút khỏi EU. Theo nguyên tắc “thống trị nhưng không cai trị”, Nữ hoàng đã không trực tiếp can dự vào chính trị. Tuy nhiên, bà là biểu tượng đoàn kết quốc gia, đặc biệt đã đóng vai trò lớn trong việc đoàn kết toàn dân trong thời kỳ khó khăn, nên nhận được sự yêu mến, kính trọng của đông đảo người dân Anh và thế giới.

 

Mối nhân duyên đặc biệt với Hàn Quốc

Nữ hoàng Elizabeth có mối nhân duyên đặc biệt với Hàn Quốc. Năm 1999, bà là vị quân chủ Anh đầu tiên tới thăm Hàn Quốc, 116 năm kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1883. Bà chọn điểm dừng chân tại Hàn Quốc là thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang), nơi vẫn còn mang hơi thở truyền thống Nho giáo Hàn Quốc, rồi tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 73 của mình theo phong cách truyền thống Hàn Quốc tại làng cổ Hahoe. Nữ hoàng đã có một lần hiếm hoi bước đi bằng chân trần vào Chunghyodang (Trung Hiếu Đường) tại làng Hahoe, thành kính làm lễ, tôn trọng văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, gây ấn tượng sâu sắc với người dân xứ sở kimchi. Bà còn tới thăm chùa Bongjeong (Phụng Đình), đặt một viên đá lên tháp đá, rồi sau đó tới thăm đường phố ở thủ đô Seoul, Đại học nữ sinh Ewha, thể hiện sự quan tâm lớn tới văn hóa truyền thống Hàn Quốc cũng như hình ảnh cuộc sống của những con người bình thường.

Quan hệ Hàn-Anh càng trở nên sâu sắc hơn sau chuyến thăm của Nữ hoàng. Nếu như trước đó, quan hệ hai bên chỉ dừng ở mức “quan hệ ngoại giao” theo đúng nghĩa đen, thì sau chuyến thăm của bà, giữa hai nước đã phát triển một “tình bạn” sâu sắc. Sau đó, Nữ hoàng thi thoảng vẫn nhắc lại kỷ niệm về chuyến thăm này, thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho Hàn Quốc. Với mối nhân duyên đặc biệt như vậy, người dân Hàn Quốc đã vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của bà. Chính quyền thành phố Andong đã lập một không gian tưởng niệm Nữ hoàng phía trước Chunghyodang ở làng cổ Hahoe, nhiều người dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước đã tới thăm và lưu lại dòng chữ tưởng niệm vị quân chủ nước Anh. Ngoài ra, một không gian tưởng niệm khác cũng được bố trí trong vòng 49 ngày theo Phật pháp tại chùa Bongjeong, nơi Nữ hoàng từng ghé thăm.

 

Tổng thống tham dự lễ tang Nữ hoàng

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ lên đường thăm Anh vào ngày 18/9, rồi tham dự lễ tang Nữ hoàng vào ngày 19/9. Văn phòng Tổng thống cho biết Tổng thống đưa ra quyết định trên sau khi cân nhắc tổng hợp tới tầm quan trọng lịch sử của quan hệ Hàn-Anh, thành tựu cuộc đời của Nữ hoàng Elizabeth II, tình cảm đặc biệt của người đã khuất dành cho Hàn Quốc. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Yoon kể từ sau khi nhậm chức. Sau khi tham dự lễ tang Nữ hoàng, Tổng thống sẽ tới New York (Mỹ) dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, rồi thăm Canada. Thế giới đang đứng trước bước ngoặt quan trọng của thời kỳ chiến tranh lạnh mới. Do đó, dư luận đang hết sức quan tâm tới hoạt động ngoại giao của Tổng thống tại London, nơi tề tựu lãnh đạo cấp cao các nước, và bài diễn văn của ông Yoon trước Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Lựa chọn của ban biên tập