Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tiêu điểm thời sự

Thị trường tài chính Hàn Quốc chao đảo trước đà tăng tỷ giá won/USD

2022-10-01

Tin tức

ⓒYONHAP News

“Ngày thứ Hai đen tối”

Cú sốc từ động thái thắt chặt tiền tệ cao độ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) một lần nữa càn quét thị trường tài chính Hàn Quốc. Hàn Quốc đã trải qua “ngày thứ Hai đen tối” khi tỷ giá hối đoái won/USD trong phiên giao dịch ngày 26/9 tăng vọt, vượt mốc 1.430 won đổi 1 USD, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) và chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày cũng đồng loạt lao dốc 3% và 5%. Tâm lý lo sợ tái diễn khủng hoảng tài chính châu Á đang bao trùm thị trường.

 

Chỉ số KOSPI đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/9 ở mức 2.220,94 điểm, giảm 69,06 điểm (3,02%) so với phiên trước, tiếp tục phá vỡ mức điểm đóng cửa thấp nhất trong năm. Đây cũng là chỉ số thấp nhất kể từ sau phiên giao dịch ngày 27/7/2020. Mức giảm 3,02% là mức giảm sâu nhất trong vòng hai tháng, sau mức 3,52% phiên giao dịch 13/6 vừa qua.

 

Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đóng cửa ở mức 1.431,3 won đổi 1 USD, tăng 22 won. Đây là lần đầu tiên tỷ giá hối đoái vượt mốc 1.430 won đổi 1 USD trong vòng 13 năm 6 tháng kể từ sau phiên ngày 17/3/2009. Bước sang ngày 27/9, thị trường ngoại hối và chứng khoán tăng điểm nhẹ, nhưng lại tiếp tục bất ổn trong phiên giao dịch 28/9 khi chỉ số KOSPI giảm tiếp 2,45%, rơi khỏi mốc 2.200 điểm sau hơn hai năm, chỉ số KOSDAQ giảm 3,47%. Tỷ giá hối đoái đóng cửa ở mức 1.439,9 won đổi 1 USD, tăng 18,4 won so với phiên trước.

 

Bất ổn trên thị trường tài chính không phải là hiện tượng riêng ở Hàn Quốc, mà là hiện tượng chung trên toàn cầu. Việc Mỹ ba lần liên tiếp nâng mạnh 0,75% lãi suất cơ bản, thắt chặt tiền tệ siêu quyết liệt đã khiến đồng USD tăng giá phi mã, làm các đồng tiền khác trên thế giới đồng loạt bị kéo tụt giá trị, tâm lý lo sợ suy thoái kinh tế đang ngày càng lan rộng.

 

Trước đó, vào ngày 21/9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã mở cuộc họp định kỳ của Ủy ban thị trường mở liên bang, công bố nâng 0,75% lãi suất cơ bản, khiến lãi suất cơ bản của Mỹ tăng lên thành 3-3,25%/năm. Không dừng lại ở đây, các tin tức tiêu cực từ châu Âu trong ngày 26/9, như việc Chính phủ Anh công bố kế hoạch giảm thuế, phe cực hữu chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử ở Ý, đã làm cho tâm lý đầu tư càng thêm co hẹp, các đồng tiền chính như bảng Anh, đồng euro đã đồng loạt giảm giá trị. Thị trường chứng khoán New York giảm hơn 1%.

   

Ảnh hưởng và dự báo

Bất ổn thị trường ngoại hối được coi là “chỉ số dẫn dắt” cho nền kinh tế thực. Điều này có nghĩa là nỗi lo sợ suy thoái kinh tế có thể trở thành sự thật. Các ngân hàng thương mại trong nước đang rà soát về tác động rủi ro xảy ra nếu tỷ giá won/USD vượt mốc 1.500 won đổi 1 USD. Còn tại thị trường chứng khoán, chỉ số KOSPI được dự báo sẽ khó có thể tăng điểm trở lại trong những ngày tới.

 

Không chỉ có vậy, nhiều ý kiến đang lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính châu Á tái diễn. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 26/9 nhận định khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á tương tự như năm 1997 đang ngày một lớn dần, do giá trị đồng yen Nhật và đồng nhân dân tệ Trung Quốc, hai cường quốc kinh tế châu Á, đều đang mất giá mạnh. Hãng tin này chỉ ra rằng đồng won của Hàn Quốc, đồng peso của Philippines là những đồng tiền “yếu” nhất trong số các tiền tệ châu Á, dựa trên căn cứ là triển vọng thâm hụt cán cân thương mại.

 

Kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng phức tạp, tỷ giá won/USD tăng vọt, lãi suất Mỹ đảo chiều cao hơn lãi suất trong nước. Tỷ giá cao sẽ khiến giá nhập khẩu tăng, doanh nghiệp xuất khẩu giảm năng lực cạnh tranh về giá thành, việc kiểm soát lạm phát sẽ càng khó khăn hơn. Ngoài ra, còn có thể xảy ra hiện tượng nhà đầu tư nước ngoài rút vốn ồ ạt khỏi Hàn Quốc để tìm đến những tài sản an toàn hơn. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đang đứng trước sức ép nâng lãi suất rất lớn. Tuy nhiên, việc nâng lãi suất sẽ có thể khiến tiêu dùng co hẹp, doanh nghiệp khó huy động vốn, dẫn tới kinh tế suy thoái. Trong ngày 28/9, Chính phủ và Ngân hàng trung ương đã công bố kế hoạch mua lại 5.000 tỷ won (3,47 tỷ USD) trái phiếu Chính phủ để bình ổn thị trường tài chính. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho khẳng định Chính phủ sẽ dốc toàn lực để đối phó với tình hình khủng hoảng phức tạp được cho là sẽ còn tiếp diễn tương đối dài.

Lựa chọn của ban biên tập