Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên

Thời trang tại Bắc Triều Tiên (phần 2) - Những cấm kỵ và thay đổi

2021-04-15

Vì một bán đảo thống nhất

ⓒ Getty Images Bank

Những điều cấm kỵ được trong thời trang tại Bắc Triều Tiên nay đã có những thay đổi gì? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những thay đổi về thời trang ở miền Bắc cùng giáo sư Park Gye-ri đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

 

Phụ nữ Bắc Triều Tiên từng bị cấm mặc quần dài

Phụ nữ Bắc Triều Tiên từng chỉ được phép mặc quần dài khi làm việc. Họ phải mặc váy đến cơ quan, rồi thay quần dài để làm việc và thay lại váy để về nhà. Quy định này dần được nới lỏng khi có sự xuất hiện của các chợ bán lẻ, nhiều phụ nữ buôn bán ở chợ cảm thấy bất tiện khi mặc váy. Các nhà chức trách cũng gặp khó khăn trong việc thắt chặt các quy định về trang phục vì sự sụp đổ của hệ thống bao cấp. Khi ngày càng có nhiều phụ nữ gánh vác kinh tế trong gia đình nhờ hoạt động buôn bán, phụ nữ miền Bắc đã tự tin mặc quần dài. Đặc biệt, Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju, vợ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đôi khi cũng mặc quần tây ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, váy vẫn là trang phục chính thức và phụ nữ Bắc Triều Tiên hạn chế mặc quần dài vào những dịp quan trọng, như sinh nhật của các cố lãnh đạo.

 

Lý do phụ kiện từng không phổ biến tại Bắc Triều Tiên

Trước đây, người dân Bắc Triều Tiên không hay sử dụng phụ kiện do được giáo dục tại gia đình và trường học rằng chúng không phù hợp với trang phục xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, phụ kiện trở thành những món đồ xa lạ và gượng gạo với người dân miền Bắc. Người dân Bắc Triều Tiên đeo huy hiệu có chân dung của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il trên ngực thay cho trâm cài áo. Nếu cùng lúc đeo huy hiệu ở ngực trái và một chiếc trâm sặc sỡ ở ngực phải, chiếc trâm có thể đánh lạc hướng sự chú ý khỏi huy hiệu. Vì vậy, trâm cài áo không phải là một phụ kiện thời trang phổ biến.

Tuy nhiên, xu hướng thời trang miền Bắc bắt đầu thay đổi vào những năm 2000 khi ngày càng nhiều phụ nữ bắt đầu đeo hoa tai, vòng cổ và nhẫn, vốn có thể mua được ở chợ bán lẻ. Đặc biệt, kể từ khi Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju bắt đầu đeo phụ kiện, trong đó có hoa tai, một trào lưu mới ưa chuộng phụ kiện xuất hiện tại Bắc Triều Tiên.

 

Xu hướng về giày tại Bắc Triều Tiên

Đối với giày dép, phụ nữ Bắc Triều Tiên, bao gồm cả phụ nữ đi làm và sinh viên đại học, thường đi giày cao gót, ngay cả khi mặc trang phục truyền thống Hanbok. Trong khi phụ nữ thành phố chủ yếu đi giày cao gót thì phụ nữ ở các vùng khác lại chuộng những đôi giày thoải mái hơn, trong đó có những đôi để lộ mu bàn chân, vốn được gọi là “giày tiện lợi” vì dễ dàng xỏ vào cởi ra. Đàn ông Bắc Triều Tiên thường đi giày thể thao. Nam sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông thường đi giày thể thao bằng vải, còn nữ sinh thường đi giày làm bằng da tổng hợp. Nhờ chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp nhẹ trong những năm gần đây của Bình Nhưỡng, mẫu mã giày tại miền Bắc đã trở nên đa dạng hơn và đón đầu các xu hướng mới.

 

Giày của Chủ tịch Kim Jong-un gây sự chú ý

Ngày 18/9/2015, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đã đăng một bài báo về chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un tới thành phố Rason, nơi đang tiến hành các công tác khắc phục lũ lụt. Ông Kim đã gây sự chú ý khi đi một đôi giày thể thao sản xuất tại nhà máy Sinuiju, tương tự như những đôi giày mà người dân bình thường đi hàng ngày. Động thái này của ông Kim được cho là nhằm tránh thần thánh hóa bản thân khi quảng bá hình ảnh. Một số ý kiến lại cho rằng việc ông Kim đi giày của nhà máy Sinuiju là để thúc đẩy các ngành công nghiệp nhẹ trong nước, trong đó có sản xuất giày và quần áo. Dù lý do là gì đi nữa thì động thái này của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có tác dụng quảng bá rất lớn, giúp những đôi giày của nhà máy này bất ngờ được bán cháy hàng.

Sau khi trải qua nhiều thay đổi trong những năm 2000, thời trang tại Bắc Triều Tiên giờ đây không còn bị cấm đoán hay đàn áp nữa mà đã trở thành một thước đo phản ánh xu hướng của người tiêu dùng. Với chính sách thúc đẩy các ngành công nghiệp nhẹ của Bình Nhưỡng, thời trang tại miền Bắc được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập