Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên

Thể thao đại chúng tại Bắc Triều Tiên

2021-06-24

Vì một bán đảo thống nhất

ⓒ Getty Images Bank

Ở Bắc Triều Tiên, các hoạt động thể dục thể thao mà người dân, người lao động cùng tham gia theo nhóm hay các môn thể thao được Chính phủ khuyến khích được gọi là “thể thao đại chúng”. Vậy người dân miền Bắc thường yêu thích các hoạt động giải trí hay thể thao nào, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thể thao đại chúng ở Bắc Triều Tiên cùng tiến sĩ Heo Jeong-pil đến từ Viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên học thuộc Đại học Dongguk.

 

Các loại thể thao tại Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên chia thể thao thành nhiều loại khác nhau như thể thao quốc phòng, thể thao trường học, thể thao cho giới thượng lưu và thể thao đại chúng, tuy nhiên đều có mục đích chung là xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp Bắc Triều Tiên quy định cần khuyến khích rèn luyện thể chất để tất cả người dân có thể chuẩn bị tốt cho lao động và quốc phòng. Điều 17 Luật thể thao Bắc Triều Tiên quy định thể thao đại chúng là hoạt động thể chất nhằm nâng cao thể lực của người lao động tại các cơ sở, doanh nghiệp. Người dân tham gia các hoạt động thể thao tập thể do chính quyền chỉ định, như tập thể dục buổi sáng và chạy bộ theo nhóm. Ngoài ra, học sinh phải học ít nhất một môn thể thao tại trường. Các môn pilates, cưỡi ngựa, bóng quần và bida được các phương tiện truyền thông và các kênh Youtube ở miền Bắc cho là phổ biến nhưng thật ra chúng chỉ dành cho những tầng lớp nhất định. Đa phần người dân Bắc Triều Tiên thường tụ tập thành từng nhóm nhỏ và tập những điệu nhảy đơn giản.

 

Sự quan tâm của cố Chủ tịch Kim Jong-il đến thể thao đại chúng

Các phương tiện truyền thông miền Bắc như báo Lao động, cơ quan tuyên truyền của đảng Lao động, nhấn mạnh chính sách thể thao đại chúng là dự án chính trị nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội, kêu gọi tăng cường giáo dục tư tưởng thông qua việc mở rộng các hoạt động thể thao. Năm 1992, cố Chủ tịch Kim Jong-il chỉ định ngày Chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng là “Ngày thể thao” để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường thể chất và tinh thần chủ nghĩa tập thể. Đây là dịp các quan chức Chính phủ trung ương tập trung về các khu vực rộng lớn như Quảng trường Kim Nhật Thành để tham gia các hoạt động như chạy theo nhóm, thể dục dụng cụ, kéo co, bóng rổ hoặc bóng chuyền.

 

Sự quan tâm của Chủ tịch Kim Jong-un đến thể thao đại chúng

Gần đây, một phương tiện tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đưa tin về việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đề nghị chơi bóng bàn hoặc cầu lông với các quan chức trong một lần làm việc chăm chỉ đến quá nửa đêm, đồng thời dẫn lời ông Kim rằng các môn thể thao này rất tốt cho sức khỏe và giải tỏa mệt mỏi. Đây là một ví dụ cho thấy sự chú trọng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thể thao đại chúng kể từ khi lên nắm quyền. Ông Kim Jong-un đã có đến 67 chuyến thị sát liên quan đến thể thao trong ba năm kể từ năm 2012. Nhờ sự quan tâm của nhà lãnh đạo Kim, miền Bắc đã nhanh chóng xây dựng các cơ sở văn hóa và thể thao khác nhau, trong đó có Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong, được hoàn thành chỉ một năm sau khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền. Ngoài ra, Ủy ban chỉ đạo thể thao đã được nâng cao vị thế và đổi tên thành Ủy ban chỉ đạo thể thao quốc gia, đóng vai trò nhanh chóng nắm bắt mong muốn của Chủ tịch Kim và thực hiện các dự án để tạo ra nhiều kết quả khả quan.

 

Miền Bắc quyết tâm trở thành cường quốc thể thao

Dưới thời ông Kim Jong-un, các khẩu hiệu như "cơn sốt thể thao" và "xây dựng cường quốc thể thao" đã trở nên phổ biến tại Bắc Triều Tiên, kéo theo đó là sự phát triển nhanh chóng của các môn thể thao đại chúng. Để phù hợp với mục tiêu xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa văn minh, miền Bắc đã xây dựng các cụm thể thao ở các thành phố trên toàn quốc, trong đó có Bình Nhưỡng, nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng thể thao đại chúng. Thay vì chỉ có thể tham gia các hoạt động thể thao tập thể tại quảng trường lớn, người dân miền Bắc ngày nay đã có thể chơi các môn thể thao đại chúng như một hình thức giải trí.

Trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban Olympic Bắc Triều Tiên vào tháng 3 năm nay, Bình Nhưỡng đã nhấn mạnh nhiệm vụ tăng số lượng gặt hái huy chương tại các cuộc thi quốc tế trong kế hoạch 5 năm mới và thúc đẩy phong trào thể thao trên toàn quốc. Trong bối cảnh miền Bắc gặp khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt quốc tế, chúng ta cần chờ xem nước này sẽ đưa ra những giải pháp thực tế nào để có thể đầu tư phát triển với mục tiêu trở thành một cường quốc thể thao.

Lựa chọn của ban biên tập