Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên

Thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên

2021-07-08

Vì một bán đảo thống nhất

ⓒ Getty Images Bank

Thông thường, người Hàn Quốc hay sửa sang lại trước khi chuyển vào một ngôi nhà mới. Một số gia đình còn trang trí nhà cửa theo mùa và việc tự thiết kế nội thất cũng rất được ưa chuộng. Thế còn người dân Bắc Triều Tiên trang trí nội thất như thế nào? Sau đây, giáo sư Choi Hee-sun đến từ Viện nghệ thuật sau đại học thuộc Đại học Chungang sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết về thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên.

 

Định nghĩa thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên

Theo định nghĩa trong lĩnh vực nghệ thuật công nghiệp của Bắc Triều Tiên, thiết kế nội thất liên quan đến việc trang trí nhà cửa và nhấn mạnh khả năng thiết kế không gian. Ở miền Bắc, việc thiết kế nội thất hầu hết được thực hiện cho các công trình công cộng như các di tích lịch sử, cơ sở giáo dục, thể thao, y tế, văn hóa và phương tiện giao thông. Trong đó bao gồm thiết kế nội thất và ngoại thất của các tòa nhà lớn, bảng hiệu thương mại, đồ đạc và đèn lắp đặt tại các cơ sở giải trí. Khác với Hàn Quốc hướng đến thị hiếu khách hàng, thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên được các thành viên Hiệp hội nghệ sĩ mỹ thuật công nghiệp Triều Tiên thực hiện theo chỉ thị của đảng Lao động.

 

Thiết kế nội thất tư nhân tại Bắc Triều Tiên

Tôi cho rằng thiết kế nội thất tư nhân đã xuất hiện ở Bắc Triều Tiên sau những năm 2000, khi các chợ tư nhân phát triển mạnh mẽ sau giai đoạn “cuộc hành quân gian khổ”. Việc cư dân trong những ngôi nhà cũ tại thị trấn công nghiệp mới đường Changjon, Bình Nhưỡng, đặc biệt là ở quận Jung và quận Daedonggang, cải tạo nhà bếp và phòng tắm đã tạo ra sự bùng nổ trong lĩnh vực trang trí nội thất. Tầng lớp giàu có, những nhà tư bản mới nổi và những người buôn ngoại tệ kinh doanh đồ đạc và nội thất cao cấp qua các cửa hàng ngoại tệ, góp phần truyền bá lối sống tư bản và tạo ra nghề kinh doanh nội thất. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước cho rằng ngành công nghiệp nội thất Bắc Triều Tiên đã thịnh hành từ những ngày đầu Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lên nắm quyền. Tuy nhiên, tôi nghĩ các gia đình giàu có tại miền Bắc khó có thể mua được nội thất nhập khẩu cao cấp vào lúc này, khi miền Bắc đang thực hiện kế hoạch hoàn thiện 10 nghìn ngôi nhà ở Bình Nhưỡng trước cuối năm.

 

Lịch sử phát triển của thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên

Sau Chiến tranh Triều Tiên, miền Bắc đã triển khai nhiều dự án xây dựng nhằm đảm bảo không gian sinh sống cho người dân. Những năm 1960, Bắc Triều Tiên bắt đầu xây phòng vệ sinh trong nhà và sản xuất các vật liệu liên quan như gạch lát và dụng cụ vệ sinh. Để phục vụ Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 13 được tổ chức tại Bình Nhưỡng năm 1989, Bắc Triều Tiên đã cho xây dựng các khu chung cư quy mô lớn và tổ chức các triển lãm nghệ thuật công nghiệp để trưng bày thiết kế nội thất các căn hộ. Trong giai đoạn “cuộc hành quân gian khổ” những năm 1990, sản xuất đồ nội thất miền Bắc giảm mạnh do thiếu nguyên liệu và năng lượng. Vào đầu những năm 2000, nước này bắt đầu sản xuất đồ nội thất cho nhà riêng và thay mới đồ nội thất cũ. Bên cạnh đó, việc máy tính bắt đầu được sử dụng rộng rãi đã dẫn đến sự xuất hiện của nội thất văn phòng.

Thời ông Kim Jong-un được coi là thời đại khoa học và công nghệ, Bắc Triều Tiên đã tổ chức các lễ hội kiến trúc trưng bày các đồ nội thất và ý tưởng thiết kế đa dạng đề cao nguyên tắc tiện lợi và thẩm mỹ, chẳng hạn như cửa sổ lớn mang đến vẻ đẹp hiện đại, các sản phẩm nội thất đa chức năng và vách ngăn phòng phân chia khu vực sinh hoạt và nhà bếp.

 

Thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên trong mắt truyền thông nước ngoài

Thiết kế và màu sắc các tòa nhà ở Bình Nhưỡng thu hút được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong cuốn sách ảnh của nhà phê bình kiến trúc và thiết kế người Anh Oliver Wainwright. Màu sắc tươi sáng và sống động với sơn màu hồng phấn và xanh lá cây thân thiện với môi trường là một nét đặc trưng của thiết kế nội thất Bắc Triều Tiên dưới thời Chủ tịch Kim Jong-un. Màu bạc hà được lấy cảm hứng từ hoa văn “dancheong” cổ truyền, cho thấy miền Bắc túy tập trung vào khoa học công nghệ nhưng vẫn nỗ lực khắc họa các yếu tố nghệ thuật truyền thống. Du khách nước ngoài nhận xét thiết kế nội thất đối xứng của Bắc Triều Tiên tạo ấn tượng mạnh mẽ và mãnh liệt cho người xem, mang lại cảm nhận về uy quyền và sự bền vững.

 

Xu hướng thiết kế nội thất tại Bắc Triều Tiên trong tương lai

Trung tâm thành phố Bình Nhưỡng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu xu hướng nội thất mới. Các kiến trúc sư miền Bắc phải nỗ lực tạo ra các đồ nội thất lắp sẵn, áp dụng khoa học kĩ thuật để sản xuất các đồ nội thất đủ tiêu chuẩn, đảm bảo sự đa dạng trong chủng loại và màu sắc cho những ngôi nhà mới ở các thành phố lớn, trong đó có Bình Nhưỡng. Để phù hợp với chính sách tự lực cánh sinh, các nghệ sĩ mỹ thuật công nghiệp phải chú trọng sản xuất đồ nội thất nội địa đơn giản và tiện dụng với số lượng lớn trong thời gian ngắn.

Liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của con người, thiết kế nội thất giống như một mô hình thu nhỏ của xã hội. Tuy bị chia cắt hơn 70 năm qua nhưng hi vọng hai miền Nam-Bắc có thể thấu hiểu nhau và phát triển mối quan hệ đồng cảm bền chặt thông qua việc trao đổi trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

Lựa chọn của ban biên tập