Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Các nghị sĩ đảng đối lập viếng mộ cố Tổng thống Park Chung-hee

Write: 2021-10-26 16:42:11Update: 2021-10-26 18:28:33

Các nghị sĩ đảng đối lập viếng mộ cố Tổng thống Park Chung-hee

Photo : YONHAP News

Nhân kỷ niệm 42 năm ngày mất Tổng thống Park Chung-hee, ban lãnh đạo đảng đối lập Sức mạnh quốc dân và các nhân vật đang tranh cử chức ứng cử viên Tổng thống của đảng này đã tới viếng mộ cố Tổng thống vào ngày 26/10. 

Trả lời phỏng vấn của báo giới sau đó, Chủ tịch đảng Lee Jun-seok phát biểu sẽ tiếp nối truyền thống của đảng Sức mạnh quốc dân, tưởng nhớ tới cựu Tổng thống Park Chung-hee, người đã cống hiến cho sự phát triển công nghiệp hóa của Hàn Quốc.

Các ứng cử viên đã nhắc lại ký ức của bản thân về vụ ám sát cố Tổng thống, xảy ra vào ngày 26/10/1979.

Ứng cử viên Hong Jun-pyo cho biết khi xảy ra vụ ám sát cố Tổng thống Park, ông đã đứng giữa dòng người chứng kiến cảnh xe quân đội đi ngang qua Tòa thị chính Seoul. Khi đó, phần lớn người dân đều "rơi nước mắt". 

Ứng cử viên Yoo Seung-min cho biết ông đang phục vụ trong Bộ Tư lệnh Bảo vệ thủ đô khi xảy ra vụ ám sát ngày 26/10. Vụ ám sát cố Tổng thống Park Chung-hee chính là một bước ngoặt với lịch sử hiện đại Hàn Quốc. Ông Yoo cho rằng công lao "giải phóng" người dân Hàn Quốc khỏi đói nghèo suốt hàng nghìn năm của cố Tổng thống Park sẽ được lưu lại trong lịch sử.

Ứng cử viên Won Hee-ryong nhấn mạnh cựu Tổng thống Park Chung-hee đã thiết lập nền tảng để đưa Hàn Quốc từ một quốc gia nghèo nhất thế giới, trải qua quá trình công nghiệp hóa, quốc phòng tự chủ, vươn lên trở thành một nước phát triển như ngày nay.

Trong khi đó, ứng cử viên Yoon Seok-yeol đã viếng riêng mộ cố Tổng thống Park Chung-hee, Kim Dae-jung, Rhee Syng-man (Lý Thừa Vãn), Kim Young-sam vào buổi chiều cùng ngày do có lịch trình cá nhân vào buổi sáng.
  
Trả lời phỏng vấn của báo giới sau đó, ông Yoon cho biết cố Tổng thống Park Chung-hee đã thiết lập nền tảng để Hàn Quốc có thể đi từ một quốc gia nghèo nhất thành nước phát triển nằm trong Top 10 thế giới như hiện nay. Ông Yoon nhắc tới một số dự án được triển khai dưới thời Park Chung-hee, như kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, phong trào hiện đại hóa nông thôn, dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Gyeongbu (nối Seoul và Busan), qua đó bày tỏ lòng tưởng nhớ tới cố Tổng thống.

Lựa chọn của ban biên tập