Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Doanh nghiệp Hàn Quốc phải đầu tư tối thiểu 1 tỷ USD vào Mỹ để được nhận hỗ trợ nhanh"

Write: 2025-02-24 11:49:43Update: 2025-02-24 15:30:14

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc gặp với các doanh nhân Hàn Quốc vào ngày 21/2 (giờ địa phương) đã đề xuất các doanh nghiệp Hàn Quốc nên đầu tư vào Mỹ ít nhất 1 tỷ USD. 
 
Cuộc gặp này có sự tham dự của phái đoàn kinh tế Hàn Quốc đang trong chuyến thăm Mỹ, dẫn đầu là Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Chey Tae-won, và đại diện từ các tập đoàn như điện tử Samsung, SK, ô tô Hyundai và LG.

Ngay trước cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một biên bản ghi nhớ, trong đó có nội dung sẽ áp dụng cơ chế ưu đãi “fast track” (làn nhanh), nhằm rút ngắn các thủ tục như kiểm tra an ninh và nới lỏng quy chế cho các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư vào Mỹ. Ông Lutnick cũng đã nhắc đến nội dung này trong cuộc gặp với phái đoàn kinh tế Hàn Quốc. 
 
Một đại diện trong phái đoàn kinh tế Hàn Quốc giải thích quy mô đầu tư 1 tỷ USD mà Mỹ đề cập đến không phải là "mức sàn", mà để nhấn mạnh cam kết hỗ trợ thu hút đầu tư quy mô lớn của Washington trong thời gian tới. 

Mặt khác, Bộ trưởng Lutnick cũng nhấn mạnh hợp tác song phương trong các ngành công nghiệp trọng điểm như đóng tàu, năng lượng, điện hạt nhân, trí tuệ nhân tạo, chíp bán dẫn và phương tiện di chuyển thông minh.
 
Chính phủ Hàn Quốc hiện đã đề nghị Washington loại Seoul khỏi danh sách các nước bị áp thuế đối ứng theo chính sách thuế của ông Trump. Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc có kế hoạch sang Mỹ để đàm phán về vấn đề này sớm nhất vào cuối tháng 2. Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đến chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư tổng cộng 160 tỷ USD vào Mỹ.

Mặt khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong bài phỏng vấn với kênh tin tức Fox News đã cảnh báo rằng nếu các quốc gia khác tiếp tục có hành vi thương mại không công bằng với Mỹ, thì Washington sẽ tiếp tục tăng thuế quan cho đến khi họ sẵn sàng đàm phán. Ông Bessent cho biết Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo về thuế đối ứng vào ngày 1/4 tới.

Báo cáo này sẽ xem xét các hành vi thương mại không công bằng, gồm hàng rào thuế quan và phi thuế quan; thao túng tỷ giá hối đoái, hỗ trợ tài chính của Chính phủ cho doanh nghiệp trong nước như trường hợp của Trung Quốc, cũng như các vụ kiện nhắm vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ như tại Liên minh châu Âu (EU).

Lựa chọn của ban biên tập