Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới Hàn Quốc thương tiếc trước sự ra đi của Thị trưởng Seoul

Write: 2020-07-10 13:56:27Update: 2020-07-10 18:32:22

Chính giới Hàn Quốc thương tiếc trước sự ra đi của Thị trưởng Seoul

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc đã đồng loạt bày tỏ thương tiếc trước tin qua đời đột ngột của Thị trưởng Seoul Park Won-soon. 

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã hủy phần lớn lịch trình trong ngày 10/7, trừ cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng. Cuộc họp giữa đảng cầm quyền với Chính phủ về chính sách bất động sản dự kiến diễn ra vào sáng cùng ngày cũng đã bị hủy bỏ.

Trong cuộc họp của Ủy ban tối cao, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan đã phát biểu tưởng nhớ cuộc đời cống hiến cho người dân Seoul của cố Thị trưởng Park Won-soon. Đại diện đảng này tại Quốc hội Kim Tae-nyeon cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, cầu mong ông Park an nghỉ.

Các ứng cử viên đảng cầm quyền tuyên bố tranh cử chức Chủ tịch đảng cũng đều hủy các lịch trình chính thức trong ngày 10/7. Nghị sĩ Lee Nak-yon cho biết sẽ tới viếng đám tang Thị trưởng Park ngay khi các quy trình tang lễ được quyết định. Cựu nghị sĩ Kim Boo-kyum cũng thông báo hủy các lịch trình tranh cử cho tới khi tang lễ của ông Park kết thúc.

Đại diện đảng đối lập Hợp nhất Tương lai Joo Ho-young bày tỏ lấy làm tiếc về việc Thị trưởng Park đã đưa ra lựa chọn cực đoan, gửi lời chia buồn sâu sắc với gia quyến. 

Đảng Công lý là đảng đưa ra lời chia buồn sớm nhất ngay sau khi có tin Thị trưởng Park qua đời, bày tỏ tiếc thương sâu sắc, hồi tưởng lại cuộc đời của người đã khuất.

Một loạt các nghị sĩ, như nghị sĩ độc lập Hong Jun-pyo, cũng đăng tải trên mạng xã hội lời chia buồn tới cố Thị trưởng Park Won-soon.

Lựa chọn của ban biên tập