Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Chính phủ Hàn Quốc phản bác nguyên đơn người Việt trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh

Write: 2020-10-12 14:50:19Update: 2020-10-12 17:19:24

Chính phủ Hàn Quốc phản bác nguyên đơn người Việt trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 12/10 đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện của một phụ nữ Việt Nam (ngoài 60 tuổi) đòi Chính phủ Hàn Quốc bồi thường thiệt hại vì gia đình bị quân đội Hàn Quốc sát hại trong chiến tranh.

Tháng 4 vừa qua, nhóm chuyên trách nhằm làm rõ vụ thảm sát dân thường của quân đội Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam thuộc tổ chức "Nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ" đã đại diện pháp lý cho bà Nguyễn Thị Thanh người Việt Nam, kiện Chính phủ Hàn Quốc đòi bồi thường 30 triệu won (26.100 USD).

Bà Thanh quê ở làng Phong Nhị (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nguyên đơn cho biết vào ngày 12/2/1968, khi mới 8 tuổi, bà đã bị quân lính Hàn Quốc bắn bị thương và phải nằm viện một năm, nhiều thành viên khác trong gia đình bà cũng đã bị thương hoặc bị bắn chết. 

Cơ quan pháp vụ Hàn Quốc, đại diện pháp lý của Chính phủ Hàn Quốc trong vụ kiện, đã phản bác rằng phía nguyên đơn không thể chứng minh về việc bị thiệt hại bởi quân đội Hàn Quốc. Ngoài ra, nguyên đơn đã căn cứ vào báo cáo thanh tra của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, và chỉ trình lên Tòa án nhưng điểm có lợi cho bản thân.

Phía Chính phủ Hàn Quốc cho rằng một người nước ngoài nếu muốn nhận bồi thường từ Chính phủ thì phải có bảo lãnh tương hỗ với quốc gia đó. Do vậy cần xem xét điều kiện này có được thỏa mãn hay không.

Bảo lãnh tương hỗ nghĩa là chỉ khi nào công dân Hàn Quốc được công nhận trong một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại tại một quốc gia, thì Chính phủ Hàn mới công nhận cho công dân của quốc gia đó trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại tại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập