Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Hàn Quốc giảm xuống 47 ca ngày 16/10

Write: 2020-10-16 11:12:38Update: 2020-10-16 14:38:10

Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Hàn Quốc giảm xuống 47 ca ngày 16/10

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 16/10, Hàn Quốc ghi nhận thêm 47 ca nhiễm COVID-19, quay trở lại ngưỡng hai con số sau một ngày. Trong đó có 41 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 6 ca nhập ngoại, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 25.035 người.

Xét theo khu vực, có 17 ca nhiễm mới phát sinh tại thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi 15 ca, thành phố Incheon 4 ca. Như vậy 88% ca nhiễm mới tập trung tại Seoul và các địa phương lân cận. Ngoài ra, còn có 2 ca ở thành phố Daejeon và tỉnh Bắc Jeolla, 1 ca ở tỉnh Nam Chungcheong.

Tuy nhiên, số liệu trên chưa bao gồm những ca nhiễm mới ghi nhận thêm trong vụ lây nhiễm tập thể ở một viện dưỡng lão ở thành phố Busan.

Trong số 6 ca nhiễm nhập ngoại, có 5 người nước ngoài, 1 người Hàn Quốc. Trong đó, 3 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 3 ca phát hiện trong quá trình cách ly.

Có thêm 98 bệnh nhân được dỡ bỏ cách ly, hiện còn 1.414 người vẫn đang được cách ly điều trị, trong đó có 85 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Số ca tử vong tăng thêm 2 ca, thành 441 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1,76%.

Trong một diễn biến khác, trong số hơn 1.000 cuộc biểu tình đăng ký tổ chức ở trung tâm Seoul vào cuối tuần này, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo cấm 147 cuộc biểu tình đăng ký tổ chức tại những khu vực cấm hoặc có trên 100 người tham dự.

Liên quan tới xu hướng gia tăng ca nhiễm nhập ngoại gần đây, Chính phủ quyết định cấm các tàu thuyền có lịch sử cập cảng, dỡ hàng tại các quốc gia rủi ro lây nhiễm COVID-19 cao trong vòng 14 ngày trở lại đây đổi ca làm giữa các thuyền viên.

Cùng với đó, cơ quan phòng dịch sẽ lập phương án nâng cao mức độ tin cậy của các cơ quan xét nghiệm COVID-19 tại nước ngoài, cấm cập cảng với những tàu thuyền nộp hồ sơ xét nghiệm giả.

Cơ quan phòng dịch nhận định dịch COVID-19 có rủi ro lây lan mạnh trở lại trong mùa lá phong đổi màu, ngày lễ Halloween, nên quyết định đẩy mạnh công tác phòng dịch từ ngày 17/10 tới 15/11, như quản lý phòng dịch đặc biệt với các công viên quốc gia, các vườn thực vật, chùa chiền.

Lựa chọn của ban biên tập