Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Biden: "Chỉ gặp Chủ tịch Kim Jong-un nếu Bắc Triều Tiên giảm năng lực hạt nhân"

Write: 2020-10-23 12:48:44Update: 2020-10-23 12:49:36

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Biden: "Chỉ gặp Chủ tịch Kim Jong-un nếu Bắc Triều Tiên giảm năng lực hạt nhân"

Photo : KBS News

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng đối lập Dân chủ Joe Biden và ứng cử viên đảng cầm quyền Cộng hòa, Tổng thống Donald Trump, ngày 22/10 (giờ địa phương) đã có buổi tranh luận cuối cùng trên truyền hình trước thềm bầu cử Tổng thống 3/11 tới.

Tại đây, ông Joe Biden phát biểu rằng nếu đắc cử Tổng thống, ông có thể gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với điều kiện là ông Kim đồng ý cắt giảm năng lực hạt nhân, qua đó nhấn mạnh về một bán đảo Hàn Quốc không hạt nhân.

Ông Biden chỉ trích Tổng thống Donald Trump đã "hợp pháp hóa" Bắc Triều Tiên, đồng thời gọi ông Kim Jong-un là "kẻ bạo lực" hai lần liên tiếp. Cựu Phó Tổng thống Mỹ đánh giá Bình Nhưỡng đang sở hữu năng lực tên lửa ngày một cao, có thể dễ dàng đe dọa lãnh thổ Mỹ hơn trước rất nhiều.

Khi ông Donald Trump nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Kim Jong-un, ông Biden bắt bẻ rằng Mỹ cũng có quan hệ tốt đẹp với Adolf Hitler trước khi ông ta xâm lược châu Âu.

Tổng thống Donald Trump lập luận rằng ông đã ngăn chặn được cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên nhờ mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo miền Bắc. Nếu không có ông thì hàng triệu người có thể đã phải bỏ mạng. Trong quá trình này, ông Trump còn nhắc tới dân số Seoul là 32 triệu người, nhưng trên thực tế dân số Seoul chỉ khoảng 9,7 triệu người. 

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump còn chỉ trích đường lối đối phó với miền Bắc của Chính phủ tiền nhiệm Barrack Obama, vấn đề Bắc Triều Tiên là một "mớ hỗn độn" khi ông mới nhậm chức.

Lựa chọn của ban biên tập