Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc: "Cần đối phó với nạn tin tức giả về COVID-19"

Write: 2020-12-11 15:41:46Update: 2020-12-14 12:23:51

Ngoại trưởng Hàn Quốc:

Photo : YONHAP News

Tham dự "Diễn đàn dân chủ Bali lần thứ 13" tổ chức trực tiếp và trực tuyến ngày 10/12, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho rằng vấn đề "tin tức giả" về dịch COVID-19 là một vấn nạn cần có biện pháp đối phó cấp bách.

Tại đây, bà Kang cũng nhận định đại dịch COVID-19 nên được tận dụng như một cơ hội để tái khẳng định tầm quan trọng của các nguyên tắc dân chủ như tính trách nhiệm, công khai và minh bạch.

Bà Kang cho biết điểm cốt lõi của chủ nghĩa dân chủ là tự do ngôn luận của người dân. Vấn nạn tin tức bị bóp méo và bị lan truyền rộng rãi, bao gồm cả những tin tức giả liên quan đến COVID-19, là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng mà các nhà lãnh đạo trong xã hội dân chủ có trách nhiệm ứng phó.

Dựa trên kinh nghiệm về Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) trong quá khứ, Ngoại trưởng chỉ ra rằng Hàn Quốc đã có thể ứng phó một cách minh bạch, công khai và có trách nhiệm ngay từ giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.

Cùng với đó, bà Kang đề xuất các nước láng giềng chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức trong công tác đối phó dịch bệnh, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết về việc tạo điều kiện để nhân sự cần thiết có thể di chuyển dễ dàng giữa các nước nhằm phục hồi kinh tế toàn cầu.

"Diễn đàn dân chủ Bali" là hội nghị thường niên do Bộ Ngoại giao Indonesia tổ chức, bắt đầu từ năm 2008. Năm nay, diễn đàn có sự tham dự của các Ngoại trưởng từ 10 quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Liên hợp quốc, các tổ chức dân sự và nhân sự trong giới tài chính.

Lựa chọn của ban biên tập