Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc xóa sổ 30 nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá cho tới năm 2034

Write: 2020-12-15 13:59:23Update: 2020-12-15 20:13:56

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/12 công bố Kế hoạch cơ bản cung cầu điện năng. Hiện tại, Hàn Quốc có 60 nhà máy nhiệt điện bằng than đá, trong đó có 30 nhà máy sẽ hết hạn hoạt động 30 năm vào năm 2034. Chính phủ sẽ xóa sổ 30 nhà máy này, trong đó chuyển đổi 24 nhà máy sang phát điện bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Theo đó, tỷ trọng phát điện bằng than đá trên tổng lượng phát điện của Hàn Quốc sẽ giảm từ 40,4% vào năm ngoái xuống 29,9% sau 10 năm tới. Tuy nhiên, 7 nhà máy nhiệt điện đang xây dựng ở tỉnh Gangwon và tỉnh Nam Chungcheong sẽ vẫn được hoàn công theo dự kiến.

Ngoài ra, số nhà máy điện nguyên tử sẽ được tăng lên từ 24 lên 26 nhà máy vào năm 2024 sau khi hai nhà máy Shin Kori 5 và 6 được hoàn công, rồi tiếp tục giảm xuống 17 nhà máy vào năm 2034.

Chính phủ có kế hoạch bù đắp sự sụt giảm nguồn cung điện năng từ các nhà máy nhiệt điện và điện nguyên tử bằng phát điện khí thiên nhiên hóa lỏng và năng lượng tái tạo.

Chính phủ đặt mục tiêu nâng công suất thiết bị phát điện bằng năng lượng tái tạo lên gấp 4 lần cho tới năm 2034, đưa tỷ trọng năng lượng tái tạo trên tổng lượng phát điện cả nước lên 20% vào năm 2030.

Kế hoạch trên sẽ được Chính phủ báo cáo lên Quốc hội và thu thập ý kiến thêm, dự kiến sẽ được quyết định chính thức trong năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập