Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in: “Hệ thống giãn cách xã hội sửa đổi sẽ áp dụng từ tháng 3”

Write: 2021-02-16 14:29:56Update: 2021-02-16 18:44:51

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 15/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giải thích việc nới lỏng lệnh giãn cách xã hội sau hơn hai tháng là vì muốn người dân phòng dịch với tinh thần tự giác và trách nhiệm hơn là cưỡng chế, ép buộc. Ngoài ra, Chính phủ sẽ áp dụng hệ thống giãn cách xã hội mới từ tháng 3.

Tổng thống Moon Jae-in nhận định công tác chống dịch COVID-19 là một cuộc chiến trường kỳ, nhấn mạnh vào việc phòng dịch bền vững. Ông Moon cho rằng không thể chỉ đặt gánh nặng kinh tế cho một bộ phận trong xã hội như giới tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ, qua đó kêu gọi sự hợp tác của tất cả người dân.

Theo đó, Chính phủ sẽ giảm thiểu tối đa các biện pháp phòng dịch mang tính ép buộc, thay vào đó chuyển đổi sang phòng dịch theo tinh thần tự giác và trách nhiệm.

Ngoài ra, cân nhắc tới việc tiêm chủng bắt đầu từ ngày 26/2 và mùa đông kết thúc cũng khiến nền nhiệt ấm áp hơn, Tổng thống Moon có kế hoạch thực hiện hệ thống giãn cách xã hội sửa đổi từ tháng 3, nhấn mạnh sẽ xử phạt nghiêm khắc dù chỉ mới vi phạm lần đầu theo tinh thần phòng dịch tự giác.

Chính phủ chuyển đổi sang biện pháp phòng dịch mới cũng nhằm mục đích giải quyết lo ngại về phục hồi kinh tế, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tuyển dụng. Tổng thống Moon nhận định dịch COVID-19 đã khiến thị trường tuyển dụng gặp khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á.

Tổng thống Moon chỉ ra rằng gần 900.000 việc làm ở các ngành dịch vụ thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng biến mất, đây chủ yếu là những việc làm tạm thời, chiếm phần lớn số lao động trong xã hội. Để giải quyết vấn đề này, ông Moon nhận định lĩnh vực công và tài chính cần đóng vai trò tích cực để khắc phục khủng hoảng tuyển dụng.

Cụ thể, Chính phủ đặt mục tiêu tạo ra 900.000 việc làm đến hết quý I, đầu tư 110 nghìn tỷ won (91 tỷ USD) cho lĩnh vực tư nhân để duy trì tuyển dụng và giảm gánh nặng chi phí lao động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; mở rộng mạng lưới an toàn tuyển dụng và thúc đẩy đào tạo nghề. Tổng thống Moon khẳng định sẽ nỗ lực tìm kiếm phương án hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi các chính sách phòng dịch của Chính phủ và hỗ trợ bổ sung cho tầng lớp yếu thế trong xã hội thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4.

Lựa chọn của ban biên tập