Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nhóm điều tra Chính phủ phát hiện 28 nhân viên, công chức Nhà nước giao dịch đất

Write: 2021-03-19 15:28:38Update: 2021-03-19 17:53:37

Nhóm điều tra Chính phủ phát hiện 28 nhân viên, công chức Nhà nước giao dịch đất

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/3 công bố kết quả điều tra lần hai của nhóm điều tra chung liên ngành Chính phủ về vụ đầu cơ đất của các nhân viên Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH), cho biết đã xác định được 28 nhân viên và công chức Nhà nước có hành vi giao dịch đất đai.

Trong số 28 người, có 23 người là công chức địa phương, 5 người là nhân viên cơ quan Nhà nước tại địa phương. Trong đó, có 23 người bị nghi ngờ có hành vi đầu cơ, dự kiến sẽ giao cho cơ quan chức năng điều tra. 5 người còn lại được phỏng đoán là giao dịch cho tặng đất giữa các thành viên trong gia đình.

Đối tượng điều tra lần hai là 8.760 người. Tính tới ngày 16/3, đã có 8.653 người trình giấy đồng ý cung cấp thông tin cá nhân. Nội dung điều tra lần hai tương tự như lần một, đó là kiểm tra chéo tình hình giao dịch bất động sản và sổ nhà đất.
 
Trong đợt điều tra thứ hai, Chính phủ đã xác định được 237 người giao dịch đất tại các khu vực phát triển đô thị mới giai đoạn 3 hoặc lân cận. Nhóm điều tra chung của Chính phủ sẽ bàn giao các tài liệu điều tra này cho Nhóm điều tra đặc biệt của Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cảnh sát để làm rõ các giao dịch này có mục đích đầu cơ hay không.
 
Cùng với đó, Chính phủ sẽ thông báo danh sách 127 người vẫn chưa trình giấy đồng ý cung cấp thông tin cá nhân trong đợt điều tra lần hai cho Nhóm điều tra đặc biệt, dự kiến sẽ điều tra cả vợ hoặc chồng, họ hàng của những nhân viên này.

Lựa chọn của ban biên tập