Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Mỹ sẵn sàng xem xét ngoại giao với Bắc Triều Tiên nếu mở ra con đường phi hạt nhân hóa"

Write: 2021-04-08 16:15:16Update: 2021-04-08 17:00:53

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại buổi họp báo thường kỳ ngày 7/4 (giờ địa phương) về đối phó của Mỹ với khả năng Bắc Triều Tiên khiêu khích, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington sẵn sàng ngoại giao theo một hình thức nhất định với Bình Nhưỡng, nếu điều đó dẫn đường tới phi hạt nhân hóa.

Bà Psaki cho biết tất nhiên, Mỹ vẫn đang tiếp tục áp đặt cấm vận và thảo luận với các nước đồng minh, đối tác trong đối phó với Bắc Triều Tiên.

Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ có một mục tiêu rõ ràng về vấn đề miền Bắc, đó chính là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.

Những phát biểu trên của người phát ngôn Nhà Trắng được phân tích là nhằm một lần nữa nhấn mạnh lập trường của Chính phủ Tổng thống Joe Biden về việc tìm kiếm giải pháp phi hạt nhân hóa miền Bắc theo hướng tiếp cận ngoại giao và thảo luận với các nước đồng minh.

Liên quan tới thông tin Bắc Triều Tiên gần đây có dấu hiệu di chuyển tàu thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tại nhà máy đóng tàu Sinpo (tỉnh Nam Hamgyong), phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận, chỉ cho biết Chính phủ Mỹ đang thảo luận nội bộ, và yêu cầu các phóng viên tìm hiểu thêm vấn đề này từ Bộ Quốc phòng.

Kể từ sau khi ra mắt vào tháng 1 năm nay, Chính phủ Tổng thống Joe Biden vẫn đang xem xét lập chiến lược mới với Bắc Triều Tiên, do nhận thấy chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump không đạt được thành quả trong vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Trước đó, cố vấn an ninh ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã nhóm họp gần thủ đô Washington hôm 2/4 (giờ địa phương), thảo luận về chính sách với Bắc Triều Tiên.

Lựa chọn của ban biên tập