Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

250.000 liều vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer đã tới Hàn Quốc

Write: 2021-04-14 13:53:57Update: 2021-04-14 13:54:15

250.000 liều vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer đã tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

250.000 liều vắc-xin COVID-19 của hãng dược Pfizer (Mỹ), tương đương tiêm cho 125.000 người, đã tới Hàn Quốc vào sáng ngày 14/4. Lượng vắc-xin lần này do Chính phủ Hàn Quốc ký trực tiếp với công ty Pfizer.

Chính phủ Hàn Quốc ký hợp đồng mua tổng cộng 26 triệu liều vắc-xin của hãng Pfizer, tương đương tiêm cho 13 triệu người. Hiện tại, đã có 1,5 triệu liều (tương đương tiêm cho 750.000 người) được bàn giao cho phía Hàn Quốc. Đến tháng 6, Chính phủ sẽ nhận thêm 5,5 triệu liều (tương đương tiêm cho 2,75 triệu người).

Vắc-xin của hãng Pfizer sẽ được tiêm cho đối tượng là người trên 75 tuổi sống trong cộng đồng, và những người sống và làm việc trong các cơ sở dành cho người cao tuổi.

Tính tới thời điểm hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đã đặt mua tổng cộng 79 triệu liều vắc-xin COVID-19. Trong đó, có 10 triệu liều nhập qua Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), 69 triệu liều ký kết trực tiếp với các hãng dược quốc tế. Cụ thể, có 10 triệu liều nhập của hãng AstraZeneca (Anh), 13 triệu liều của hãng Pfizer, 6 triệu liều của hãng Janssen (Bỉ), 20 triệu liều của hãng Moderna (Mỹ), 20 triệu liều của hãng Novavax (Mỹ). 

Lượng vắc-xin dự kiến được bàn giao trong nửa đầu năm nay là 10,4 triệu liều.

Lựa chọn của ban biên tập