Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Trung Quốc quảng bá du lịch Hàn Quốc sau thời gian ban lệnh cấm

Write: 2021-04-19 12:51:41Update: 2021-04-19 16:16:44

Trung Quốc quảng bá du lịch Hàn Quốc sau thời gian ban lệnh cấm

Photo : KBS News

Ấn bản tiếng Anh Global Times của Thời báo Hoàn cầu, phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 12/4 đã đăng tải một quảng cáo liên quan đến du lịch Hàn Quốc. Quảng cáo lấy bối cảnh là cung Gyeonghui (Khánh Hy) với sự góp mặt của nhóm nhạc thần tượng EXO, quảng bá trải nghiệm và khám phá nét truyền thống và hiện đại của Hàn Quốc.

Sau xung đột liên quan đến việc Trung Quốc phản đối triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên một hãng truyền thông mang hơi hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan như Global Times của nước này đưa tin quảng bá du lịch Hàn Quốc.

Tờ báo này dự kiến sẽ tiếp tục đăng thêm 5 quảng cáo về điểm đến du lịch nổi tiếng khác của Hàn Quốc như thành phố Busan, thành phố Gangneung (tỉnh Gangwon).

Thời gian qua, Global Times từng đưa tin không chính xác, như cho rằng dưa muối Kimchi hay trang phục truyền thống Hanbok có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tờ báo này còn đi đầu trong việc đả kích Hàn Quốc, điển hình như phát biểu gây hiểu nhầm khi nhận giải thưởng "Van Fleet" của Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS).

Có phân tích cho rằng động thái trên cho thấy Chính phủ Bắc Kinh dường như đang gửi đi tín hiệu sẽ mở cửa du lịch tới Chính phủ Seoul.

Trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022, hai nước Hàn-Trung đã nhiều lần khẳng định tầm quan trọng của việc trao đổi văn hóa trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước hay Hội nghị Ngoại trưởng song phương.

Trước đó, để phản đối Seoul triển khai THAAD, Bắc Kinh đã ban lệnh cấm các nội dung liên quan tới làn sóng văn hóa Hallyu của các ngôi sao, nghệ sĩ Hàn Quốc, khiến hơn 40 bộ phim điện ảnh và truyền hình hợp tác song phương không được công chiếu.

Lựa chọn của ban biên tập