Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến vào 22/4

Write: 2021-04-19 13:55:22Update: 2021-04-19 13:56:00

Tổng thống Moon Jae-in dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến vào 22/4

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/4 cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến do Mỹ tổ chức vào ngày 22/4 tới theo lời mời của Tổng thống Joe Biden. Đây sẽ là cuộc gặp trực tuyến đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Moon đã có cuộc điện đàm đầu tiên với lãnh đạo Nhà Trắng vào ngày 4/2, 14 ngày sau khi ông Biden nhậm chức. Lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên nhân chuyến thăm Washington của Tổng thống Moon vào cuối tháng 5.

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu lần này có sự tham dự của lãnh đạo nhiều nước lớn, gồm 17 nước thành viên của Diễn đàn các nền kinh tế lớn (MEF) trong đó có Hàn Quốc, và các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ.

Tổng thống Biden cũng đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Truyền thông quốc tế đưa tin lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ tham dự hội nghị.

Từ 9 giờ tới 11 giờ đêm ngày 22/4 (giờ Hàn Quốc), Tổng thống sẽ tham dự phiên thảo luận đầu tiên về chủ đề "Nâng cao mục tiêu khí hậu", thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hành động vì khí hậu của Seoul. Dự kiến Tổng thống sẽ trình bày về việc Hàn Quốc nâng tiếp mục tiêu quốc gia về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho tới năm 2030, nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon cho tới năm 2050, cùng các phương án như dừng hỗ trợ tài chính cho các dự án liên quan tới than đá tại nước ngoài.

Ngoài ra, Tổng thống dự kiến sẽ kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, để tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) tại Seoul vào tháng 5 tới.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Park Kyung-mi cho biết việc Tổng thống tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu là cơ hội để mở rộng hợp tác Hàn-Mỹ ở lĩnh vực khí hậu, đóng góp vào việc tăng cường quan hệ đồng minh song phương, củng cố vị thế là nhóm quốc gia đi đầu trong đối phó với biến đổi khí hậu.

Lựa chọn của ban biên tập