Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ cúng tới đền thờ tội phạm chiến tranh Yasukuni

Write: 2021-04-21 14:49:38Update: 2021-04-21 18:40:12

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ cúng tới đền thờ tội phạm chiến tranh Yasukuni

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin Thủ tướng Suga Yoshihide ngày 21/4 đã gửi đồ cúng lễ mùa xuân tới đền Yasukuni, nơi thờ tội phạm chiến tranh cấp độ A cực kỳ nguy hiểm.

Tháng 10 năm ngoái, ngay sau khi nhậm chức, ông Suga cũng đã gửi đồ cúng lễ mùa thu tới ngôi đền này. Tương tự như lần trước, lần này ông Suga cũng không viếng đền.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo đưa tin cựu Thủ tướng Abe Shinzo một ngày trước đã đích thân tới viếng đền nhằm thể hiện sự tôn sùng tới những linh hồn đã chiến đấu vì đất nước, hy sinh tính mạng cao quý.

Ông Abe từng viếng đền Yasukuni vào ngày 26/12/2013, năm thứ hai trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của mình. Sau đó, ông đã không đích thân tới viếng đền do cân nhắc tới sự phản đối của các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, vào ngày 19/9 năm ngoái, chỉ ba ngày sau khi từ chức Thủ tướng, ông Abe lại tới viếng ngôi đền này.

Đền Yasukuni là nơi thờ các binh sĩ Nhật tử trận trong các cuộc chiến lớn nhỏ thời hiện đại do nước này gây ra. Bài vị của gần 2,5 triệu binh sĩ, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh cấp độ A, được đặt tại đây.  

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/4 đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, bày tỏ thất vọng và lấy làm tiếc sâu sắc về việc giới chức Chính phủ và Quốc hội Nhật Bản vẫn tiếp tục viếng và gửi đồ cúng tới ngôi đền tán dương lịch sử thực dân và chiến tranh xâm lược của đế quốc Nhật trong quá khứ. Seoul hối thúc Tokyo phải đối diện với lịch sử, kiểm điểm nghiêm túc và chân thành hối lỗi về quá khứ, ghi nhớ rằng đây chính là nền tảng cho việc phát triển quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập