Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Xét nghiệm chủ động COVID-19 cho các trường học ở Seoul từ đầu tháng 5

Write: 2021-04-21 14:04:54Update: 2021-04-21 18:44:42

Xét nghiệm chủ động COVID-19 cho các trường học ở Seoul từ đầu tháng 5

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 21/4, Hàn Quốc ghi nhận 731 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 692 ca nhiễm trong cộng đồng và 39 ca nhập ngoại. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc là 115.926 ca, trong đó có 8.061 ca nhập ngoại. 

Số ca nhiễm mới sau khi lên tới 731 ca vào ngày 14/4 đã giảm xuống ngưỡng 500 ca trong hai ngày tiếp theo do số mẫu xét nghiệm vào cuối tuần giảm, nhưng đã tăng trở lại ngưỡng 700 ca.

Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye trong buổi họp báo thường kỳ 21/4 công bố áp dụng biện pháp đối phó phòng dịch quyết liệt tại các trường học và trung tâm dạy thêm trên toàn quốc. 

Từ đầu tháng 5, Bộ Giáo dục sẽ thí điểm xét nghiệm chủ động theo phương thức khuếch đại gen (PCR) cho học sinh và giáo viên khu vực Seoul. Sau đó, dựa trên kết quả thí điểm, Bộ Giáo dục sẽ xem xét có mở rộng áp dụng ra các khu vực khác hay không.

Trong vòng ba tuần từ 21/4, Bộ Giáo dục sẽ triển khai phòng dịch tập trung tại tất cả các trường học và trung tâm dạy thêm trên toàn quốc. Trong thời gian này, Bộ sẽ đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch tại trường mẫu giáo, trường học các cấp, đại học, trung tâm dạy thêm, rà soát việc tuân thủ 5 quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng tăng cường đào tạo cho các trường về việc tuân thủ quy tắc phòng dịch, quản lý người nghi nhiễm, quản lý môi trường trường học, hướng dẫn học sinh phòng dịch bên ngoài trường học. Sở Giáo dục các tỉnh, thành phố sẽ kết hợp với khối tư nhân để tiến hành rà soát chung về tình hình phòng dịch tại các trung tâm dạy thêm.

Lựa chọn của ban biên tập